Năm đó cả hai 16 tuổi, y thẳng thắng nói yêu hắn, hắn thẳng thắng nói :
"Tôi không phải gay!"
Năm đó cả hai cùng 23 tuổi hắn quyết định kết hôn với bạn gái, y quyết định .... tự sát
Trong bệnh viện, hắn lại thẳng thắng nói sẽ không cho y cơ hội nào nên không cần cố chấp như vậy. Y mỉm cười nói :
" Không cho cũng được nhưng cậu muốn kết hôn thì giết tôi trước đã."
Năm đó cả hai 25 tuổi bạn gái hắn kết hôn, hắn nói với y :
"Mệt mỏi cũng gần 10 năm rồi, tôi sẽ không bao giờ yêu cậu đâu, chờ cậu chán rồi chúng ta sẽ kết thúc!"
Y mỉm cười :
"Sẽ không có kết thúc đâu!"
10 năm hôn nhân lạnh nhạt trôi qua, y dần nhận ra cố gắn của mình là vô ích.
Y không thể làm mờ đi hình ảnh của người con gái kia trong lòng hắn.
Hôm nay cô ấy ly hôn với chồng, hắn tất bật cả ngày dường như không thấy mặt.
Y thở dài lạnh nhạt để tờ đơn ly hôn trên bàn, nhìn lại căn nhà trống trải lần cuối, một mình bước đi.
Mệt mỏi đủ rồi kết thúc thôi.
Gió dưới chân, mây trên đầu, sân thượng ngôi nhà hoang này. Y và hắn lúc nhỏ hay cùng nhau chơi đuổi bắt , lớn lên thì cùng nhau ngắm sao trời uống rượu.
Y bước qua hằng rào bảo vệ, nhìn sao trên trời lần cuối, một chân đưa ra khoảng không.
*Reng "Cuộc gọi từ Ông xã"
Y mỉm cười chua xót, quăng điện thoại lên nền gạch lạnh lẽo của sân thượng, bước thêm bước chân còn lại về phía trước, bản thân bỗng chốc nhẹ bỗng. Y thả mình xuống dưới.
"Em không ngăn cản anh tìm hạnh phúc nữa! Vĩnh biệt!"
Trong khoảng khắc đó, chiếc điện thoại nằm trên nền gạch lạnh lẽo hiện lên tin nhắn.
"Bà xã! Hôm nay là kỷ niệm 10 năm ngày cưới của chúng ta, anh lo chuẩn bị còn chưa kịp về nhà, chờ anh một lát sẽ mang bất ngờ về cho em. Còn nữa anh suy nghĩ kỉ rồi anh yêu em, chúng ta làm lại từ đầu nha!"
Nhưng muộn rồi, y đang rơi từ toà nhà xuống. Từng đợt khí lạnh truyền đến.
Ngày lúc này bên dưới lại có một dáng người vừa lạ cũng vừa quen chuẩn bị quay lưng rời đi liền thấy y rơi từ trên cao xuống mà hoảng hốt.
"Hạ An!"
Hôm nay 28 tháng 10 năm xxx, cũng là ngày cuối cùng Hạ An còn sống. Vệ Hàn run rẫy ôm y vào lòng chạy đến bệnh viện, đó là lần đầu tiên hắn cảm giác mất một người quản trọng là thế nào.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết rồi á, đừng kéo nữa:)))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giỡn thui:)))
10 năm sau.
"An An, em đâu rồi" một người đàn ông tầm 35 hớt hải chạy ra khỏi phòng ngủ. Thậm chí quần áo trên người còn y nguyên bộ đồ ngủ trong rất mất hình tượng.
"Anh im lặng một chút được không? Mới sáng sớm đã ồn ào rồi... chẳng khác nào trẻ con" Người được gọi là An An mang đĩa đồ ăn sáng đặt lên bàn miệng không ngừng cằn nhằn.
Vệ Hàn thấy cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn tiến đến ôm y vào lòng. Hạ An thở dài xoa đầu hắn. "Sao vậy? Lại mơ thấy nó?"
Vệ Hàn không nói gì chỉ rút mặt mình vào hõm cổ y khẽ gật đầu.
Bất ngờ Hạ An xoay người lại nâng gương mặt hắn lên. Hôn lên môi hắn. "Chẳng phải là mọi chuyện đã qua rồi hay sao? Em đã không sao rồi, anh lo cái gì?"
Hắn nghệch mặt ra sau đó cười nhẹ ôm y vào lòng. "Bảo bối, anh yêu em. Rất yêu em."
Đúng vậy, năm đó là may mắn, hắn đột nhiên muốn tổ chức kỉ niệm ngày cưới tại nơi bọn họ lớn lên nên đã chuẩn bị mọi thứ. Lúc chuẩn bị quay về rước y đến hắn có cảm giác bất an liền gọi điện cho y. Ai ngờ cuộc gọi đang giữa chừng thì thấy y từ trên lao xuống.
Lúc đó hắn cứ tưởng mất y rồi. Cũng may ông trời cho hắn một cơ hội làm lại.
"Ừm, em cũng yêu anh." Y nhẹ nhàng xoa đầu hắn.
Xem ra thanh xuân y đem ra đặt cược không hề lãng phí a.
Hoàn chính văn.