- "Tiểu hội trưởng nay sao vậy ?"
Tiếng gọi làm cô giật mình quay đầu lại. Ra là Tiểu Kỳ - cô bé gần nhà và chung đội của cô.
- "A...không sao hết!"
- "Có chắc không đó ? tôi thấy tiểu hội trưởng thất thần lắm"
- "..."
"Tiểu hội trưởng" là cái tên mà thành viên trong câu lạc bộ vẫn hay gọi cô.
***************
Cô - Huyền Trang , là hội trưởng của câu lạc bộ violin.
- " Tôi đã nói rồi! tôi không sao !! phiền quá đừng hỏi nữa !" - Huyền Trang nổi cáu
Tiểu Kỳ sợ hãi nên đã đi trước. Huyền Trang lại thẫn thờ lang thang trên sân trường.
****************
- "Huyền Trang !!" - giọng nói lạ vang lên
Huyền Trang quay đầu lại, cọc cằn nói :
- " Cái gì ?"
- " Cậu... bị ... viêm phổi giai đoạn cuối sao ...?"
Câu nói này đã làm Huyền Trang sốc nặng, cô quát :
- " Này nha !!! tôi đang còn khỏe mạnh đừng trù ẻo tôi như vậy !!"
- " Tôi... xin lỗi ... tại tôi thấy cái này "
Anh lôi ra 1 tờ giấy, trên đấy ghi : "Lê Huyền Trang, mắc bệnh viêm phổi giai đoạn cuối"
Cô há hốc mồng, lôi anh tới sau sân trường.
- "Trương Diệu Nguyên!! Cậu nghe cho kĩ đây ! chuyện này chỉ 2 ta biết thôi ! cậu mà để người thứ 3 biết là chết với tôi !"
Diệu Nguyên không nói gì chỉ mỉm cười. Điều đấy lại khiến cho Huyền Trang tức hơn.
- " Cười ?! cậu cười cái quái gì ?!! Có phải cậu cũng cho rằng người như tôi nên bệnh chết đi không ?"
- "Không có .... tôi cười vì biết nguyên nhân mà 2 tháng qua cậu bực bội hay chửi thôi!"
- "Hừ! đó chẳng phải..."
- "Ra là tiểu hội trưởng Huyền Trang đây muốn lúc chết mọi người không đau buồn nên mới làm mọi người ghét!"
Cô nhìn anh bằng ánh mắt không ngờ, "sao anh ta biết?" là câu nghi vấn nhất của cô.
- "Không phải sao ? Lê Huyền Trang ?"
- ".... phải ! là vậy đó ! người như tôi không đáng để họ buồn hay rơi bất cứ 1 giọt lệ nào !"
Anh ôm cô
- "Đừng nghĩ vậy !"
Lần đầu được cảm nhận sự ấm áp này, cô đã bật khóc không lí do.
- "Lê Huyền Trang! 1 tháng còn lại của cậu cứ để tôi lo! tôi sẽ biến nó thành những tháng ngày đẹp nhất !"
Câu nói này của anh đã khiến cho cô khóc nấc.
**************
1 tháng trước lúc cô mất, anh và cô đã có những khoảnh khắc đẹp nhất.
Ngày cuối cùng trong đời cô là ở bệnh viện với anh. Anh đang ân cần chăm sóc cô, vào thời khắc này, cô đã mở miệng :
- "Trương .... Trương Diệu Nguyên ... hình như ... tôi đã lỡ thích cậu rồi.... thật sự... tôi không định nói đâu... chỉ là ... ôm nó thật sâu trong lòng thật phiền.."
- "Ừm... đúng là rất phiền! nhưng cậu nói ra lại phiền hơn!"
Câu nói này của anh đã làm cô bật khóc
- "Xin lỗi... tôi biết cậu không thích tôi.."
- "Ai nói?" - Diệu Nguyên nhìn cô
- " Không phải nãy cậu ..." cô ấp úng
- "Tôi nói phiền vì ... trong 1 tháng ngắn ngủi kia , tôi đã lỡ yêu cậu và ... tôi cùng người tôi yêu chỉ bên nhau được 1 tháng ngắn ngủi"
Cô mỉm cười, hai dòng lệ vẫn tuôn rơi
- "Trương Diệu Nguyên... em yêu anh ... rất muốn cạnh bên chăm sóc anh ... nhưng ... thật xin lỗi em đã không thể làm được..."
****************
----- píp píppppppp -----
Tiếng máy thở vang lên, cô đã đi , đã rời khỏi thế giới này.
3 NĂM SAU
- " Huyền Trang, anh tới thăm em này! em... ở bên đó sống có tốt không ? Anh... nhớ em.."
Diệu Nguyên đặt bó hoa lên mộ cô. Hằng năm, cứ vào ngày dỗ cô và ngày đầu 2 người gặp nhau anh sẽ tới mộ cô.
Vì yêu cô, anh đã bỏ qua ngàn cô gái tốt chỉ để chờ cô. Nhưng cô gái năm ấy ... đã ra đi, biến mất khỏi thế giới này chỉ vì căn bệnh ác : bệnh viêm phổi!
END TRUYỆN