"Sao anh vô lương tâm vậy? Anh có phải con người không?"
"Cô bị ngu à? Tôi là ma!"
"À ừ, tôi quên!"
Thế thấy, cái con người trước mặt tôi đây vừa mới chết cách đây tầm 10 phút đi. Nhìn thấy cô ta lang thang thì tội nghiệp, liền định túm tay cô ta bay về chỗ ở.
Thế là con ma nữ chết tiệt kia tưởng tôi biến thái đụng vào người nó. Tưởng mình xinh đẹp lắm hay gì? Đã làm ma rồi còn bày đặt.
Thế là dỗi, giải thích xong bỏ đi trước, con ma nữ kia lại đuổi theo ôi xong dụ tôi cho ở nhờ, má nó lúc ấy đang giở chứng nên không cho. Thế là nó nói cái câu hâm nhất tôi từng nghe.
Mẹ con dở!
Nhưng ai bảo tôi là con ma tốt bụng nhất trong số những con ma kia chứ? Thế là ga lăng dẫn con ma dở hơi kia về nhà mình.
Tối hôm đấy, đừng hỏi sao tôi nửa đêm hôm lại dậy. Ma cũng biết buồn đái đấy ợ, không đùa đâu!
Thoải mái xả nước, bước chân ra khỏi nhà vệ sinh.
Mẹ nó, đừng hỏi sao tôi lại xuống bếp mà không phải lên giường ngủ. Ma cũng biết khát nước đấy không đùa được đâu.
Thoải ra thì phải thêm vào còn gì nữa?
Đang định bật điện thì nhìn thấy bóng dáng ai đó. Run cả người, đang nghĩ đến mấy con ma vừa chết còn chưa được mẫu thuật máu me tùm lum thì "Hù!"
Chết mợ nó con ma nữ già đáng chết. Từ đâu chui ra xong hù tôi. Má, chắc mai phải tống cổ cô ta đi mất.
"Đíu mẹ, cô là ma hay gì? Tôi giật mình nén tim chết đó! Cô có đền nổi không?"
______
Ờ mấy dình, gút chóp con ma!