- Đi học một tuần sáu ngày năm ngày rưỡi là bị cờ đỏ bắt?
- Gì mà năm ngày rưỡi?
- Vì giờ ra chơi ngày thứ sáu cờ đỏ đau bụng đi vệ sinh.
- Há há, ngu thì chết chứ bảo gì tại số?
- Im mồm!
Ngày nào cũng như ngày nào, cờ đỏ nó bị điên rồi. Vào cổng là bị chặn lại, cứ quần áo, tóc tai, kể cả đôi dép cũng không tha. Hết phải cở áo khoác ra, tới bỏ tà áo dài xuống, cấm nhuộm tóc, bôi cái môi đi rồi nói chuyện nữa chứ. Điên mất thôi.
Kể ra thì cũng hơi ngại, thật ra là hôm đó tôi đang ngồi dưới sân trường ăn cá viên chiên hóng chuyện gần xa, thì gặp thằng cờ đỏ lớp bên. Thấy nó cũng đẹp trai nên tôi có ghẹo tí thôi. Ai ngờ rằng nó ghim tới tận giờ. Ôi hay, thứ nhỏ mọn thù dai.
Từ ngày bị nó ghim, địa bàn của tôi bị thu hẹp lại. Tôi lúc trước cũng giống như là trùm cái trường này, ai cũng nể hết. Nhưng thằng ất ơ cờ đỏ đó nó từ đâu chui ra phá hết mọi thứ của tôi rồi. Nó toàn cản trở đúng mấy lúc tôi định đấm người ta mới chết chứ. Nếu không phải tôi trước giờ chuyện gì ra chuyện đó thì chắc tôi đã đấm nó rồi.
Mà nhắc mới nhớ, hôm nay nó không có trực cổng, mừng quá đi lẹ lẹ vào lớp mới được. Đã đau bụng kinh thì chớ, còn mặc áo dài, ai khóc nổi đau này? Vậy mà hôm nay bài còn dài nữa chứ, huhu!
Giờ ra chơi, tôi đau bụng quá chịu không nổi, lết xuống canteen tìm tí nước ấm uống. Đi qua đám người, ai cũng đưa tay chỉ chỉ chỏ chỏ. Tôi bất giác nhìn lại, hoá ra là máu dây ra tà áo rồi. Xấu hổ chết đi được. Đang lây hoay tìm cách thoát khỏi cảnh này, thì nó từ đâu đi tới.
- Giải tán, giải tán hết coi, tụm năm, tụm bảy ở đây kiếm chuyện à?
Vừa giải tán đám người kia xong, nó cũng đưa áo khoác cho tôi. Nay nó bị thần kinh à? Sao tốt thế?
- Này! Cầm lấy mà che.
- À cảm ơn.
Tôi còn chưa kịp che nó đã nhấc bỏng tôi lên rồi. Bọn kia thì được dịp tung hô như được mùa. Nó thì hét lớn:
- Không thấy vợ ông đang đau hay sao mà còn ngán đường, chán sống hết à? Tránh ra!