"Này, này! Quay ra đây nhìn tớ một cái đi đừng nhìn bạn thân tớ nữa."
Tôi vỗ vào vai của cậu. Làm ơn đừng nhìn bạn thân tôi nữa, cậu ấy không yêu cậu.
Người yêu cậu là tôi này, đáng ra cậu phải nhìn tôi chứ?
"Hằng, cậu có thể thôi đi được không? Tôi đã nói rồi. Tôi không yêu cậu."
Mặt tôi đơ lại một hồi. Ai chẳng biết là cậu không yêu tôi chứ?
Cậu làm quen với tôi chỉ vì muốn được thân với Vy- bạn thân tôi mà thôi. Nhưng tôi vẫn cứ đâm đầu vào mà yêu cậu.
"Kiệt, nhưng Vy không yêu cậu. Tôi mới là người yêu cậu..."
Kiệt hất bàn tay tôi ra chạy về phía Vy. Cậu đi thật rồi, đi mãi không bao giờ quay lại. Đôi bàn tay bé nhỏ của tôi không nắm được cậu.
[...]
Ngày hôm đó tôi đem chuyện này kể hết cho Long - anh hàng xóm. Vừa kể, nước mắt tôi lăn dài trên má.
Long nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.
"Em cười trông rất xinh vì thế không được khóc. Nhớ chưa?"