Trong căn phòng tràn đầy mùi thuốc có một người con trai gục giữa giường vờ như cậu đang rất mệt mỏi.
Ting!!!!- tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu vội cầm điện thoại lên cậu lại tưởng anh nhắn tin cho cậu nói nhớ cậu muốn quay lại với cậu nhưng lại lầm rồi đó chỉ là tiếng tin nhắn của tổng đài thật chết tiệt...
Đã hơn 1 tháng kể từ khi chia tay với anh, lúc đó anh đưa ra quyết định này cậu cũng không bất ngờ lắm do cậu đã biết trước nhưng vẫn chẳng ngăn nổi cái gọi là đau lòng xót xa buồn của một người khi mất cả thế giới ấy. Cậu buồn có buồn, vui có vui, giận có giận mà cũng có cả chút hi vọng, cậu hi vọng anh có thể quay lại cùng cậu, cậu cũng hi vọng anh yêu cậu mà giờ hết rồi.
Cậu đứng trên cầu nhìn xuống dưới mặt nước trong vắt cậu cười nhẹ nhàng cầm máy lên nhắn cho anh một câu tạm biệt: "Anh à, tạm biệt anh nhé, em từng nghĩ mình có thể cùng nhau sống hết đời đó mà em hơi ảo tưởng đúng không, hì hì không sao vì ngay bây giờ em sẽ về với thế giới cùa em rồi, anh từ nay phải sống thật tốt đó, không được bỏ bữa, không hút thuốc nữa vì làm vậy sẽ hại sức khỏe, nhớ chưa?"...
-"Có người nhảy cầu có người nhảy2 cầu, cứu đi! cứu đi!" Tiếng mọi người đông đúc xô đẩy nhau ra xem. Trong đám đông đó xuất hiện một người. Người đó rất yêu cậu, người đấy khóc rồi và có lẽ người đấy là anh đấy. Nhưng cậu chết rồi làm sao bây giờ... Thì thôi vậy...
Và chính hôm ấy người đó ra đi để lại cho người kia bao sự hối tiếc, tức giận, đau khổ, giá như người kia quay lại với người đó thì tốt biết bao nhỉ nhưng trên đời này làm gì tồn tại hai chữ "giá như".