- "Anh, nếu như em chết, anh có buồn không?"
- "Buồn? Tại sao phải buồn? Tôi cảm ơn cô còn không kịp."
Thì ra, trong mắt anh em chẳng đáng giá một xu. Buồn thật đấy. Em cũng muốn được như cô ấy, được anh quan tâm, bảo vệ, được anh yêu chiều. Nhưng em biết, em chẳng thể so sánh được với cô ấy.
- "Anh, em sẽ hiến tim cho Tử Dao."
- "Thật?"
Khi em nói ra câu nói ấy, anh chỉ nhìn em bằng ánh mắt nghi ngờ. Thì ra đối với anh, em là một người không đáng tin cậy vậy sao? Lại buồn nữa rồi.
- "Em nói thật. Nhưng với một điều kiện..."
- "Nói."
Anh lật từng trang sách. Trong tích tắc, trang sách ấy liền bị anh vò nát đi khi em nói điều kiện với anh.
- "Em chỉ muốn anh ở bên cạnh em ba ngày thôi, được không?"
- "Điều kiện chỉ có vậy?"
- "Phải."
Cuối cùng, sau một hồi đắn đo suy nghĩ anh cũng đồng ý. Đúng là không dễ dàng gì để anh đồng ý. Ánh mắt của anh nhìn em, thật băng lãnh.
Ngày thứ nhất, em nói với anh em muốn đi công viên, anh đồng ý.
- "Anh, em muốn chơi cái kia, anh đi với em đi."
- "Không."
- "Đi, đi mà!"
- "Ấu trĩ!"
Rồi anh cũng đồng ý, em thật sự đã rất vui. Ước mơ bao lâu nay của em cuối cùng cũng được thực hiện rồi!
Ngày thứ hai, em muốn đi ăn. Anh đồng ý đưa em đi. Em chọn bao nhiêu là món nhưng suốt buổi ăn anh không nói gì. Em cố gắng kể cho anh những câu chuyện vui nhưng anh vẫn không để tâm. Có chút buồn, nhưng như vậy cũng đủ hạnh phúc rồi.
Ngày cuối cùng, em muốn đi du lịch. Nói là đi du lịch nhưng thật ra chỉ đi đây đi đó mà thôi. Khi ấy, anh gật đầu đồng ý. Em thật sự rất vui và hạnh phúc. Nhưng lại có một chút buồn. Hết hôm nay là chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa. Hết hôm nay, chúng ta sẽ là người dưng.
Em và anh cùng nhau trò chuyện. Nói là trò chuyện nhưng thật ra chỉ mình em nói thôi. Lúc ấy bỗng nhiên anh nhận được cuộc điện thoại, nghe xong anh vội vã rời đi. Em hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, anh nói Tử Dao lên cơn đau tim. Rồi anh rời đi, để lại em một mình ở đấy. Khi ấy, em đã biết mình thua cô ấy rồi. Thua một cách thảm hại.
Anh, em buông tay rồi. Chúc anh và cô ấy hạnh phúc.
Tạm biệt!