Nói thật tôi cũng không rõ từ khi nào mình đã tương tư , thầm thương trộm nhớ một người, một ánh mắt , một nụ cười . Tình cảm đơn phương đó được gói gém , giữ kín cẩn thận suốt 8 năm , chỉ mới hồi lớp 2 đến khi thành cô gái đang ở cái tuổi đẹp nhất của cấp 3. Đúng vậy , 8 năm mãi chân thành với tình yêu trẻ con ấy , một thứ tình yêu sẽ không bao giờ phai nhạt vì đã lỡ , đã nhầm khi động lòng với người ta mất rồi , một người mà đến chút tình cảm cũng không có , một người mà trong lòng đã có người thương , vậy tôi chả khác gì kẻ thứ 3 thầm lặng . Tình yêu là thế , kẻ thắng ắt sẽ có được người mình yêu , kẻ thua đành ngậm ngùi mà nhìn từ phía bóng lưng người đó mà nuối tiếc , buồn bã không ngơi . Nhưng tôi thua rồi , sự đau đớn của tình yêu sẽ dằn vặt , hành hạ đến khi trái tim rỉ máu , đầy những vết rạn nứt . Người ta nói tình yêu đẹp lắm mà sao tôi thấy nó đau quá , nó khiến tôi chỉ có thể khóc trên hai dòng mi rồi tự nhủ rằng " Không sao , mình chỉ cần cố gắng thêm tí là sẽ được vị thần tình yêu đối đãi tốt hơn ".
Tôi tỏ tình anh ta rồi , kết quả là một câu nói lạnh lùng " Cút , đồ phiền phức " rồi tay anh ta mạnh lực ném xuống thùng rác . Tôi chả khóc đâu vì cũng biết trước là vậy chỉ là sao cậu ta quá đáng thế . Ngày nào trong giờ học tôi cũng nghe giảng một tí lại ngắm cậu ấy một tí , chí 1 giay thôi là cùng vì tôi sợ cậu ấy phát hiện , cậu ấy sẽ mắng tôi mất . Nhận thấy hành động này của tôi , người yêu hắn ta đã đánh tôi một cú sau giờ học đến mắc thâm tím 1 tuần chưa khỏi . Tôi chả trách cậu ấy quá vô tình đâu cũng chả trách sao người yêu cậu ấy lại đánh tôi mà trách thì trách tôi đã quá si tình rồi ...