Tớ có để ý anh chủ quán ăn vặt bên kia suốt mấy tháng rồi các cậu ạ, anh ý tên Hoàng.
Thế là tớ đem chuyện này kể cho đám bạn thân nghe, xin ý kiến tán người ta một lần là đổ như điếu cày.
Vậy là tối đến, đám bạn thân dẫn tớ đến quán anh chủ đang bán, còn dặn dò rằng không cần mang theo tiền, tớ thấy Hoàng mà ngượng đỏ cả mặt, mới lí nhí hỏi nhỏ.
"Sao dưng lại tới đây chi vậy?"
"Không phải muốn tán anh chủ quán sao? Cậu cứ yên tâm ăn xả láng, ăn càng nhiều càng tốt, việc còn lại là để bọn tớ lo"
Cô bạn tên Hân vỗ vỗ ngực, đảm bảo lần làm quen này nhất định sẽ thành công, mấy đứa bạn thân còn lại cũng liên tục gật đầu.
Đâm lao thì phải theo lao thôi, tớ đành ngồi im lặng ăn rồi uống, thi thoảng lại lén nhìn anh chủ còn đang chạy qua chạy lại.
Tớ ngồi ăn hồi lâu, ăn đến lúc tính tiền rồi mà chả thấy kế hoạch tán người ta của đám bạn thân gì cả, tớ hoang mang vô cùng.
Thấy anh chủ quán đi ra tính tiền, tớ thật sự đỏ mặt, tim đập thình thịch, lén liếc mắt nhìn đám bạn, nhưng các cậu ý chả có biểu hiện gì.
"A, tớ quên đem tiền rồi"
"Chết mất, tớ cũng quên"
"..."
Tóm lại là cả lũ quên mang tiền!
Trời ạ, không phải bảo tớ là không cần mang tiền sao? Tớ còn tưởng bao tớ ăn nữa chứ.
Xấu hổ chết mất thôi, giờ sao đây?
Anh chủ quán cũng không lấy làm tức giận, còn cười rất nhẹ nhàng, nhìn cả đám loay hoay mãi.
Cuối cùng Hân mới vỗ tay một cái bốp.
"A hay thế này đi, tuy chúng em không mang tiền, nhưng chúng em có vật gán nợ anh ạ"
Tớ thấy Hân cứ nháy nháy mắt gì với anh chủ á, nhưng cũng chẳng để ý làm gì, anh chủ quán cũng tinh ý hỏi ngay.
"Vật gì?"
Nói xong, Hân liền đẩy tớ tới trước mặt anh ý, chưa đợi tớ kịp phản ứng, cả lũ đã nháo nhào chạy bỏ đi.
Tớ đứng hình luôn.
Anh chủ quán bỗng cười tủm tỉm, cười tít cả mắt, sau đó lại quay sang nắm lấy tay tớ nói.
"Thế vật này gán nợ theo cả đời nhé? Chứ dù sao bạn em gán em cho anh, cũng không có khả năng chuộc lại đâu"
Ơ? Tớ ngơ ngác vô cùng, chẳng hiểu mô tê gì cả các cậu ạ.
Vậy là tớ thành công bị bạn bán cho anh chủ quán, rồi giúp tớ làm quen với người ta thế này á?
...