" Ê nhóc. Cho anh hỏi phòng hội đồng ở đâu thế ?"
*phụt*
Ngụm nước trong miệng tôi lập tức phụt thẳng vào mặt bác bảo vệ đang gác cổng. Nghe tiếng " nhóc " mà như sét đánh ngang tai, xỉu 7 ngày chưa tỉnh. Buồn cười thật đấy, tôi đây đã gần 30 nồi bánh chưng rồi thế mà còn bị một thằng trẻ trâu ất ơ gọi bằng " nhóc ". Nó bị mù hay tôi trẻ hơn tuổi chăng ?
" 'Anh' tới đấy làm gì vậy ?"
Tôi nở một nụ cười phải gọi là " rất tươi ", thằng ranh con đấy thấy tôi có vẻ thân thiện nên rất bình tĩnh trả lời.
" Để gặp bà tổng phụ trách chứ làm gì. "
" Mà 'anh' lên đó làm gì ?"
" Đánh nhau bị bắt. "
" 'Anh' gặp tổng phụ trách bao giờ chưa ?"
" Tất nhiên là chưa rồi. Nghe đâu bà đó vừa già vừa béo vừa xấu lại vừa khó tính nữa. "
Nghe những lời nói xấu của nó mà tôi tức run người, cũng may trời ban cho cái tính nhẫn nhịn chứ không tôi múc nó lâu rồi. Phải, tôi là cái bà tổng phụ trách vừa già vừa béo vừa xấu lại vừa khó tính đây, đợt này mày chết chắc rồi nhóc.
Chẳng biết là nó đang khen hay chê tôi nữa. Vừa lúc nãy còn gọi tôi là nhóc này nhóc kia giờ lại nói tôi là bà già xấu nết.
Nói đi cũng phải nói lại, thằng nhóc này đẹp trai phết, nhìn mặt goodboy búng ra sữa nhưng không ngờ rằng lại là một badboy chính hiệu, sau lần này tôi rút ra được một kinh nghiệm để đời là: đừng trông mặt mà bắt hình dong.
Tôi cắn răng chỉ cho nó phòng hội đồng, lòng thầm rủa thằng nhóc chết tiệt này. Cậu nhóc sau khi nghe tôi nói liền mừng rỡ cảm ơn, xem tôi như là một ân nhân.
" Chúc anh may mắn nhé. "
Dù không hiểu câu nói đó hàm ý gì nhưng nó vẫn cứ cảm ơn rối rít. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.
Chỉ bảo nó xong xuôi tôi liền thay bộ đồ học sinh đang mặc trên người ra. Vì sáng nay có việc nên phải mặc đến nó, ấy thế mà lại khiến người khác hiểu lầm là học sinh mới ghê. Sau khi ăn mặc chỉnh tề tôi trở về phòng hội đồng, ngồi đợi " đàn anh " đến.
Khoảng 15 phút sau, nó mới có mặt.
" Em....em thưa cô..."
Uầy, hồi nãy còn hùng hổ lắm vậy mà giờ ngoan như con nai tơ. Vì tôi quay mặt vào trong nên nó không nhìn thấy nét mặt của tôi. Bầu không khí lúc ấy trở nên căng thẳng, tôi nghiêm giọng, chất vấn nó.
" Biết tại sao mình lại đến đây chưa ?"
" Dạ....dạ rồi...."
" Vậy tại sao lại đến đây ?"
" Dạ....tại đánh nhau...."
Dù không nhìn thấy nét mặt của nó nhưng tôi vẫn đoán ra được hiện giờ nó sợ như thế nào, muốn cười lắm mà không dám cười. Thấy nó rụt rè sợ hãi, tôi ho vài cái làm màu, hắng giọng.
" Mới vào trường chưa tới 1 tháng đã tụ tập bạn bè đánh nhau, cậu xem cái trường này còn ra thể thống gì không ?"
"..."
Không một ai đáp lại câu nói của tôi, hình như mình làm hơi căng. Thấy vậy tôi liền dịu giọng.
" Ai chỉ cậu đến đây ?"
" Dạ một bạn học sinh lớp 10. "
Oh shit! Học sinh lớp 10.
Bây giờ thì đừng ai cản tôi tự tin về nhan sắc của mình nhé. Sắp chống gậy đến nơi rồi mà vẫn có người kêu là học sinh. Tôi nhếch môi, quay mặt, thằng nhóc ấy thấy tôi thì không giấu được vẻ bất ngờ.
" Sao nhóc.....à lộn....đừng nói....người nãy....là cô đấy nhé. "
Tôi nhẹ nhàng gật đầu, nét mặt không giấu được vẻ đắc ý. Tôi sát lại gần nó, ở một cự li gần nhất, phán câu xanh rờn.
" Cảm ơn vì đã khen cô trẻ đẹp nhé. Ờ mây zing, gút chóp. À nếu em đã khen như vậy thì em có muốn lái một chiếc máy bay hack tuổi này không ?"