#Đoản
-"Diệp Thần anh xem bộ phim này hay thật đấy, em xem mà cười đau cả răng đây này".
-"Diệp Thần anh xem kia kìa nhìn buồn cười chết mất. À đúng rồi Diệp Thần hôm nay là ngày gì không, hôm nay là ngày..." chưa kịp nói hết câu anh đã cắt ngang.
-"Chúng ta...chia tay đi"
Đoàng!!! Cô nghe như tiếng nổ vang tai vậy, ngơ ngác người nhìn anh thẩn thờ không nói nên lời.
-"Tại sao?? Tại sao phải chia tay, chẳng phải chúng ta đang sống rất hạnh phúc sao, tại sao chứ, sao...sao lại chia tay"
-"Anh xinloi".
-"Anh nghĩ một câu xin lỗi là xong à, nhất định hôm nay anh phải nói rõ tại sao lại muốn chia tay".
Hai người nhìn nhau thật lâu, nước mắt cô đã không kìm nén được nữa mà trào ra từ bên trong hóc mắt, tim cô bây giờ như đang có hàng ngàn hàng vạn vết dao đâm xuyên qua vậy đau lắm.
...
-"Anh nói đi! Nói đi chứ, tại sao lại im lặng mau nói đi." Cô không kìm lòng được nữa mà hét trước mặt anh.
-"Được, tôi nói...tôi chán phải sống chung với em rồi, tôi chán cái cảnh hằng ngày đi làm về đều phải thấy bản mặt không chút son phấn của em, bạn gái người ta lúc nào cũng biết trang điểm làm đẹp còn em, em thì suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà cặm cụi vào cái bếp suốt, tôi chán cái cảnh hằng ngày em luôn bắt tôi phải dậy sớm chạy bộ tập thể dục, tôi ghét em vì cái tính tiết kiệm của mình mỗi lần đi vệ sinh xong em đều bắt tôi phải nhỏ một giọt xà phòng thôi nhiều quá thì lãng phí..."
Nói tới đây nước mắt nước mũi cô chảy tùm lum cô nói :" Nên anh muốn chia tay em"
-"Đúng vậy."
"Chát" Cô lúc này không khống chế được bản thân mình nữa đã tát anh, cái tát của cô giáng xuống đã in hằng năm ngón tay trên gương mặt tuấn tú của anh, cô quay người đi vào phòng và bỏ lại một câu :"Được"
Trong đầu cô bây giờ là một mớ hỗn độn, tim cô ngày càng siết chặt như có bàn tay muốn bóp nát nó vậy, cô khóc sướt mướt khóc như đứa trẻ vậy cứ khóc như thế không biết qua bao lâu cô mới chấn tĩnh được bản thân mình.
Cô đứng lên và tiến lại gương nhìn gương mặt mình ở trong gương, cô bây giờ mới nhận ra rằng một cô gái xinh đẹp, trẻ trung, năng động đâu mất rồi sao bây giờ lại tiều tụy như thế này.
Cô lấy giấy bút ra viết cho anh một lá thư và thu xếp đồ đạc của mình để ra đi, trước khi đi cô muốn nhìn anh một lần cuối, không kiềm lòng nên đã sang phòng anh, cô ngồi nhìn gương mặt khôi ngô tuấn tú của anh muốn vuốt ve nhưng sợ làm anh tỉnh giấc, cô chỉ biết đứng nhìn anh buông ra ba chữ:"Em xin lỗi " rồi đặt lá thư trên giường quay người rời đi.
Sáng hôm sau anh tỉnh dậy nhìn thấy lá thư anh không vội đọc, anh ra ngoài phòng khách gọi tên cô :"Lập Hạ...Lập Hạ"
Gọi mãi không thấy trả lời anh qua phòng cô mở cửa nhìn vào không thấy cô đâu.
-"Lập Hạ em có ở trong đó không?? Lập Hạ. Em đâu rồi."
Anh chợt nhớ đến lá thư trên giường, vội vàng chạy vào cầm lên mở ra đọc. Nét chữ của cô nghiêng nghiêng lưu loát nắn nót làm sao :"Diệp Thần khi anh đọc được lá thư này thì em đã không còn ở đây nữa, anh có biết tại sao mỗi lần dùng xà phòng em đều bảo anh chỉ được dùng một giọt không? Là bởi vì khi anh dùng xà phòng nhiều ra anh sẽ bị bong tróc ra nên em mới bảo anh phải làm như thế. Anh có biết tại sao em lại bắt anh khai dậy sớm không? Là bởi vì anh là một người không hay dậy sớm thường ngủ dậy rất trễ, em làm vậy chỉ là để anh tập tính dậy sớm mà thôi, em không trang điểm, không mua quần áo mới, không làm đẹp cho bản thân mình là vì lúc trước anh nói, anh thích dáng vẻ mộc mạc, giản dị của em, anh biết không cho tới bây giờ em cũng không thể tin nổi rằng bọn mình chia tay...sau này không có em bên cạnh anh nhớ phải sống cho thật tốt anh nhé, em yêu anh "
Hóa ra những gì cô ấy làm là đều muốn tốt cho anh, đều là vì lo cho anh, tại sao lại không nhận ra điều này sớm hơn chứ. Anh vò đầu bức tóc điên cuồng chạy đi tìm cô. Anh gọi cho cô nhưng chỉ nhận lại được dòng chữ :" Thuê bao quý khách vừa gọi đã khóa máy vui lòng gọi lại sau" bây giờ anh càng nhận ra một điều rằng anh đã mất cô ấy, mất thật rồi, mất hết rồi.
_______________________________________________
Trong tình yêu, để kiếm được một người yêu mình thật lòng rất khó vì một phút nông nổi mà mất đi một người yêu mình thật lòng thì có tìm lại cũng khó.