Tôi là một con ma
Một con mà vô cũng biến thái thích xem sịp người ta cộng thêm bệnh mê trai.
Người ta nói:” Mê trai đầu thai không hết” .Tôi chết vào năm 18 tuổi do bị ô tô cán khi đang đạp xe ngắm trai.Nhưng tôi không được đầu thai mà trở thành một hồn ma lang thang.
Mỗi ngày tôi đều đứng trước một cửa hiệu tạp hoá, tia xem có anh trai nào ngon zai thì đi theo về nhà xem dịp phờ ri , tiện thể vào nhà tắm đứng trước gương chào người ta một cái khiến người ta hết hồn “rớt cục đàn ông “
Vẫn như bao ngày tôi lại đứng trước cửa hàng ngắm trai thì có một anh vô cùng đẹp trai bước vào quán .Khác với các anh thường mua rất nhiều đồ thì anh này chỉ mua một chai Sting với một bịch snack rồi ra.Và cố nhiên,tôi đi theo.Anh đi dạo khắp mọi nơi , mọi con phố,tôi thì chạy phía sau thở không ra hơi .Ai bảo ma không biết mệt chứ.Anh cứ đi như thế cho tới tận tối mịt mới về nhà.Anh mở cửa phòng ,căn phòng bài trí khá đơn giản như của học sinh trung học.Anh mở cửa tủ quần áo ,tôi liền ngó vào muốn xem trong đó có gì
“Sầm” Một tiếng động mạnh khiến tôi hết hồn,anh đóng mạnh cánh cửa hít một hơi sâu
-Phải bình tĩnh.Chắc chắn sẽ không mất cái nào đâu , yên tâm đi.
Hình như ảnh giấu cái gì trong đó?Đồ cổ!?Kim cương !?Hay là bảo vật??? Nếu đúng vậy thì chắc chắn tôi sẽ trộm đem bán đi muahaha
-Đếm 1,2,3 rồi mở nào...1
Tinh thần tôi sẵn sàng rồi đây
-2...
Tôi xắn ống tay áo ,ống quần các kiểu rồi đây,chân cũng lấy đà rồi
-3!!!!
Tôi phóng nhé bay đến cái tủ, hồi hộp nhìn cánh cửa tủ đang dần mở ra.Tôi sắp phát tài rồi!Có tiền mua sịp rồi!!!
Giây trước hí hửng ,giây sau hoá đá...
Trong này không có kim cương...
Cũng không có đồ cổ ...
Cũng chẳng có bảo vật...
Chỉ có mớ sịp Hello Kitty!!
Lại còn màu hường mới đáng sợ chứ!!
-Bảo bối , thật may là các em còn đây-Anh ta ôm mớ sịp vào lòng đầy nâng niu-Giờ thì chúng ta đi tắm thôi -Nói rồi anh ta vác luôn vào nhà tắm
Lại còn nhảy chân sáo ,tay dẹo dẹo nữa chứ
Bước ra khỏi nhà anh ta với đôi chân liêu xiêu, tôi hối hận, quyết tâm sau này...Chắc không còn sau này nữa....