" Mai là sinh nhật của ba em, chúng ta có nên...."
" Em tự đi đi, anh còn nhiều việc phải giải quyết. "
Không để tôi nói hết, anh ấy liền nhanh chóng cắt ngang, giọng nói không thể nào lạnh lẽo hơn. Tôi nở một nụ cười gượng gạo, theo bản năng ôm lấy anh.
" Không sao, anh cứ làm việc đi. Em tự về cũng được. "
" Anh đi đây. "
Anh ấy phũ phàng đẩy tôi sang một bên, ánh mắt đôi ba phần là sự phiền phức. Nhìn theo bóng lưng của anh dần khuất, trong lòng tôi lại có chút hụt hẫng. Tôi không thể ngờ được, tại sao chồng tôi lại cư xử với tôi như vậy, lẽ nào anh đã hết yêu tôi rồi ?
Nỗi lo lắng xâm chiếm hết tâm trí, tôi bất giác đưa tay vuốt ve phần bụng của mình. Đó là đứa con đầu lòng của tôi và anh. Tôi cứ nghĩ khi có đứa bé, tình cảm giữa hai người sẽ ngày càng mặn nồng hơn, hạnh phúc hơn lúc trước.
Nhưng có lẽ, tôi đã lầm rồi.
Tôi mãi mãi chẳng thể nào có được trọn vẹn tình cảm của anh.
[...]
Trời đã tắt nắng, tôi từ nhà mẹ đẻ trở về, trong lòng ngổn ngang phiền muộn. Tôi không dám kể ra vì sợ cha mẹ sẽ buồn lòng. Bước vào nhà, không hiểu sao trong lòng tôi lại dấy lên một nỗi bất an. Liệu đó có phải là sự thật ? Hay chỉ là do tôi suy diễn quá nhiều ?
Cố gắng phớt lờ những tiêu cực ấy, tôi đi vào nhà, bắt gặp ngay vú Tư, bà ấy hốt hoảng nhìn tôi.
" Cô chủ, sao cô lại trở về nhà sớm vậy ?"
" Tiệc tàn thì về thôi, có gì sao ?"
" À....dạ dạ không ạ. "
Nhìn thấy sắc mặt của bà ấy không được tốt, giác quan của một người phụ nữ mách bảo rằng có một chuyện không hay đang diễn ra tại chính căn nhà của mình. Tôi nhíu mày, hỏi dò.
" Chồng con đâu vú ?"
" Dạ...dạ...thưa...cô ơi.."
" Con hỏi anh ấy ở đâu ?"
" Thưa...thưa cậu chủ..."
Không để bà ấy trả lời, tôi liền một mạch bước vào phòng làm việc của anh, không chần chừ dứt khoát mở cửa. Đúng như thâm tâm mách bảo, trước mắt tôi là hình ảnh khiến người khác phải phẫn nộ.
Chồng tôi đang ngoại tình. Anh ấy đã phản bội tôi, phản bội đi tình yêu mà tôi dành cho anh. Nhìn thấy tôi, cả anh và cô ấy đều hốt hoảng, nét mặt không dấu được sự bối rối. Anh ấy vơ vội quần áo mặc vào, chạy ra trước che chắn cho cô ta.
" Tại sao anh lại đối xử với em như vậy ? Em tệ đến vậy sao ?"
Lúc bấy giờ tôi chẳng thể giữ được bình tĩnh, ánh mắt không che dấu được sự thất vọng. Không một ai trả lời câu hỏi của tôi, căn phòng trầm xuống mang một màu đau thương.
" Anh còn yêu em không ?"
" Anh...anh "
Anh ấy ngập ngừng, áy náy. Không đợi anh ấy trả lời, tôi quay lưng bỏ đi, nói lời cuối cùng.
" Em biết rồi, là do em không tốt. "
Mỗi lời nói ra, trái tim như bị ai bóp nghẹn. Thời gian sẽ làm phai mờ tất cả, làm phai mờ cả tình cảm của chúng tôi. Tôi cứ ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần mình hết lòng yêu anh thì anh sẽ chẳng bao giờ rời bỏ, nhưng tôi đã thật sự sai rồi, sai thật rồi..
Đúng là khi bình yên, người ta thường quên những lời nói lúc giông bão.