Đêm đông giá rét. Tuyết rơi như mưa xuống lề đường thanh vắng. Khung cảnh yên tĩnh đến lạ lùng.
Có một cô bé chân lấm lem bùn đất thất thiểu vô cùng đi từng bước, từng bước chậm chạp.
Cô chính là một vị tiểu thư được cha mẹ yêu quý vô cùng. Nhưng vì được yêu quý quá nên bị các chị hại. Bị bán cho bọn chuyên buôn người.
Cô cố gắng mãi mới ra khỏi chỗ đáng sợ đó. Bây giờ cô không biết phải đi đâu cả. Cha lúc trước kể cho cô nghe chuyện, có một bị pháp sư rất tài năng. Ý nghĩ chợt lóe trong đầu cô làm cô phải thực hiện bằng được.
Cô nhìn thấy một ngôi biệt thự gần đó trong mắt thoáng hiện lên tia hi vọng. Cô càng rảo bước nhanh hơn nữa.
" Cốc...cốc....cốc"
" Cho hỏi.....có ai ở đây không ạ"
Giọng cô bé run rẩy, thoáng khẩn trương nói. Chân tay vì lạnh mà run lẩy bẩy. Trên người cô không chỗ nào là lành lặn cả.
Cạch....
Cửa mở, khuôn mặt của chủ nhân trong nhà hiện ra thật rõ. Hàng mi sắc đậm. Đôi môi mỏng mím lại. Tóc đen láy, ngũ quan vô cùng đẹp.
" Có chuyện gì không?".
Hắn hỏi với giọng điệu mất kiên nhẫn.
" Thưa,..thưa ngài"
" Ngài có phải là là pháp sư không ạ"
Cô đi rất lâu rất lâu. Đang trong lúc ý chỉ gần sụp đổ thì có một bà lão nói cho cô biết. Có một vị pháp sư trong lâu đài này.
Lâu đài luôn có những đầy rẫy khó khăn. Cô bất chấp mọi hiểm nguy để đi đến đây.
Nghe nói, vị pháp sư này đã già......
Nghe nói , vị pháp sư này rất độc ác....
Nghe nói, vị pháp sư này có rất nhiều tài năng....
Nhưng đến đây, cô mới biết những lời đồn trong dân gian hoàn toàn sai lệch với sự thật.
" Đúng, ta là pháp sư. Ngươi muốn gì".
Hắn ngăn mày hỏi. Giọng điệu đang chuẩn bị mất kiên nhẫn. Tùy thời có thể đóng sập cánh cửa vàng này vào.
" Có,...có thể cho tôi trú ngụ ở đây được không?".
" Tại sao....."
" Tại.." Cô ngất lịm đi. Cô đã bao nhiêu ngày lận lận, khó khăn vất vả đi. Nhưng có lẽ đến đây là đã đến giới hạn của cô rồi.
" Này....."
_______
Sáng hôm sau.
Sống trong lâu đài vắng tanh không có một luồng ánh sáng. Sống ở đây như kiểu đang sống trong một chiều không gian khác. Tách biệt với thế giới vậy.
Cạch..
Tiếng mở của vang lên phá vỡ những suy nghĩ vẩn vơ của cô.
" Ăn miếng cháo rồi nói gì thì nói".
Cô căng thẳng vô cùng. Tay cầm thìa chợt dừng lại.
" Ngài không tò mò vì sao tôi lại đến đây ư?".
" Tại sao..."
Hắn trầm tư vào im lặng
" Không sao...nếu cô muốn. Bao giờ không muốn ở đây nữa thì rời đi".
" Nhưng tuyệt đối. Cô không bước bước chân ra ngoài. Nếu cô vẫn cứ cố bước chân ra khỏi đó, thì cả tôi vào lâu đài này sẽ bị sụp đổ".
Không biết hôm qua cô đi vào đây kiểu gì. Hắn làm phép hết rồi mà sao lại có sơ suất lớn như thế chứ? Tí phải ra xem xét mới được.
" Ngài có thể đồng ý lời thỉnh cầu của tôi không?".
" Được, nếu không quá đáng".
Cô vui vẻ.
" Vậy, bây giờ tôi chưa nghĩ ra được. Bao giờ nghĩ ra thì nói nhé!".
" Ừ ".
_______
7 năm sau.
Từ một cô bé 12 tuổi. Cô đã thành thiếu nữ 19 tuổi đầy xinh đẹp.
Cô buồn ngồi trên cái cây cao mà nhìn ra thế giới bên ngoài. Từ ngày cô đến đây đã được bảy năm rồi nhỉ?.
Không biết cha mẹ bây giờ ra sao.....
Không biết thế giới thay đổi thế nào. Chắc..mọi thứ đã thay đổi cả rồi nhỉ?.
Còn cô.....ngày cũng như đêm chìm trong bóng tối.
" Nàng sao thế!".
Cô giật mình quay đầu lại nhìn. Vẫn là hắn, hắn vẫn đẹp như ngày đầu cô gặp hắn.
" Tôi có một thỉnh cầu".
Tâm cô giờ đây rối như tơ vò. Hắn ngạc nhiên chợt nhớ ra những lời năm xưa đã hứa với cô.
" Có thể cho tôi xuống đó được không? Tôi muốn đi dạo. Lâu lắm rồi tôi không được thấy ánh sáng"
" Được, nhưng trước khi mặt trời xuống núi nàng phải về nhé!".
Cô đồng ý. Hắn đứng giữa ranh giới làm phép. Cô đi xa dần. Lúc này hắn phun ra một búng máu. Cô đâu biết là hắn bị phong ấn ở đây, hắn đã dùng nữa phần công lực của mình để cho cô ra ngoài.
Đúng lúc mặt trời xuống núi thì cô về. Hát tung tăng cô rất vui vì được gặp lại cha mẹ. Cha mẹ cô cũng rất khỏe. Cho dù chỉ là nhìn từ xa.
Nhưng cô đã quên một điều là cô bị người khác giám sát.
____
Cuộc sống cứ thế trôi qua êm đềm nếu như không có ngày cô đi dạo.
Một tuần sau.
" Các ngươi, các ngươi là ai, sao lại vào được đây?"
Giọng hắn trầm xuống, rất tức giận.
Cô biết rồi. Là cô....cái lần xuống phố đó. Cô vô tình bị họ phát hiện. Báo cho cha mẹ cô đúng là vậy rồi. Cô tự trách bản thân nhiều lắm.
" Tiểu thư, cô về nhà với chúng tôi đi. Cô chịu khổ đủ rồi"
Hắn ôm cô thật chặt. Thì thầm vào tai cô. Ôm khư khư cô không để cho cô nhìn thấy cảnh máu me này. Hắn đánh ngất cô.
" Ta...ta yêu nàng. Nàng hãy sống một cuộc sống thật tốt nhé!".
Phụt...
Một ngọn giáo đâm xuyên qua lưng, đâm thẳng vào tim
_______
Rất nhiều năm sau đó.
Cuối cùng, cô cũng trở thành một vị quốc sư uy vũ. Được cả nước ca ngợi.
Cô trở về lâu đầu cũ kia.
" Cốc ...cốc...cốc".
" Cho hỏi...có ai ở đây không ạ"
Đáp lại cô chỉ còn là tiếng gió vi vu. Lâu đài vẫn còn đó. Nhưng người mất, tâm cô cũng mất theo.
Cô ngồi thụp xuống nước mắt rơi lã chã..
_________
#han.