"Chú bự, chú là ma thật sao?" Thời Duyệt nhỏ nhắn chớp chớp đôi mắt tròn trong veo như chứa đựng cả hồ nước nhìn người đối diện.
"Không phải ma đâu" Giọng người đàn ông bất cần, mệt mỏi dựa vào lưng ghế, nhưng tay lại phản chủ mà vuốt nhẹ trên cái đầu nhỏ bé kia.
"Thế chú bự là gì? Là thiên thần sao?"
Không phải ma, cũng chẳng phải là thiên thần, mà là ác quỷ.
"Đứa bé ngốc, ta không là gì cả. Chỉ là chú của cháu thôi. Sau này đừng hỏi như vậy nữa."
"Vậy cháu sẽ không hỏi nữa, đổi lại chú chờ cháu lớn nhé!"
"Để làm gì?" Dạ Minh Viễn mặt đầy khó hiểu nhìn cô bé ngồi đối diện.
"Đó là bí mật của tiểu Duyệt nha!"
Dạ Minh Viễn: "..." Ông đây thật sự khăm phục chính mình vì đã đủ dũng cảm để nhận nuôi đứa trẻ này!
Khi thời gian vẫn tiếp tục cuộc hành trình không ngừng nghỉ. Mới thoáng chốc, Thời Duyệt đã từ một cô bé chín tuổi trở thành một thiếu nữa chập chữa bước vào thời kì đầu của cao trung.
Cô trở nên xinh đẹp, rạng rỡ như ánh bình minh trong mắt nam sinh.
"Này, đó là Thời Duyệt năm nhất có phải không?"
"Chứ còn ai? Cậu nhìn xem, rõ ràng lớn lên lại xinh đẹp như vậy nha."
"Mau mau, Thẩm Hoàng, cậu còn chờ gì nữa. Mau tiến lên!"
Chưa kịp chuẩn bị tinh thần, cậu thiếu niên Thẩm Hoàng liền bị đẩy đến trước mặt Thời Duyệt. Mà Thời Duyệt từ nãy đến giờ còn định về sớm lại bị chặn đường.
"A...cậu có việc gì sao?" Tuy giọng nói của cô gái không mấy cảm xúc nhưng lọt vào tai thiếu niên kia lại giống như thuốc nổ.
BÙM.
"A...a..t..tớ, tớ có ch..chuyện muốn nói" Thẩm Hoàng lắp bắp mở lời.
"Vậy cậu nói đi." Cô nhìn cậu ta, hồi lâu lại mất kiên nhẫn. Có lẽ bị lây cái tính bắt bẽ của người chú kia nên cô đã bắt đầu không mấy kiên nhẫn rồi.
"Thời Duyệt...cậu...tớ... Tớ đã chú ý đến cậu rất lâu rồi! Cậu có thể làm bạn gái tớ được không?" Một hơi nói hết khiến mặt cậu thiếu niên như trái ớt đỏ rực chói mắt.
Thời Duyệt ban đầu là giật mình sau đó thì trong lòng thầm lắc đầu. Đây đã là người thứ ba trong ngày. Nhưng cô đã sớm...
"Thành thật xin lỗi cậu, và cũng cảm ơn cậu đã chú ý đến tôi. Nhưng tôi đã sớm có người trong lòng rồi."
Sau khi trở về nhà, cô nhìn người đàn ông chả già đi một phân nửa kia đang nhàn rỗi lây lây điều khiển ti vi.
Cư nhiên trong lòng lại như bị uất nghẹn.
Quả thật là hậm hực mà!
"Chú" Cô gọi.
"Ừ?"
"Chú!"
"Hửm?"
"Chú!!!"
Dạ Minh Viễn: "..."
Lúc này anh mới lười biếng đưa tay nhấc đầu lên nhìn về phía cô rồi trả lời "Ai lại làm cháu bực bội sao?"
"Đúng, cháu đang rất bực bội!"
"Vậy có cần chú xử lý tên làm cháu bực bội?"
Ha, chú thật sự muốn xử lý thật sao? Trong lòng Thời Duyệt liền muốn cười, nhưng sắc mặt vẫn đanh lại. Nhìn đến Dạ Minh Viễn nói.
"Vậy giao cho chú xử lý"
Nói rồi cô quay lưng đi về phía phòng. Nhưng mới vừa đi hai bước đã nghe thấy tiếng người đằng sau.
"Tiểu Duyệt, tên đó là con cháu nhà ai?"
Cô cười thầm, liền quay mặt lại không nhanh không chậm nói
"Cháu cũng chẳng biết nữa, hắn ta chưa bao giờ nói về danh tính của mình cho cháu nghe cả. Chỉ biết nhà hắn ở thành phố Q đường Lộc Khôn, biệt thự 842/17B. Còn có cả siêu xe Bugatti Centodieci."
Nói rồi quay đi một mạch, để lại một Dạ Minh Viễn ngơ ngác, đến lúc sau mới hiểu là cô đang nói đến ai.
Chết tiệt! Chẳng lẽ phải tự đánh chính mình?
Thời Duyệt cảm thấy trêu đùa chú bự thật vui vẻ. Cần tích cực hơn về sau.
Đợi cô lớn thêm một chút nữa, cô sẽ tự mình gọi thẳng cái tên Dạ Minh Viễn. Bởi, cuộc sống này của cô khi gặp người đàn ông ấy mới trở nên mầu nhiệm và đẹp đẽ hơn bao giờ hết.