Tôi bất bình thường từ nhỏ. Màu tóc tôi trắng xóa, thay vì đen nhánh. Nên bố mẹ tôi bảo:
- Con này! Không ai thích tóc trắng đâu, con nên đội tóc giả đi!
Tôi nghe vậy, mới đội tóc giả. Thấy đứa bạn lớp tôi ai ai cũng tóc dài đen nhánh, tôi mặc cảm vì sao mình không thể là một cô bé bình thường. Châu Anh, Quang Anh, Đức Thái, Ngọc Ánh là 4 người bạn tôi quen. Kể ra cũng là bạn thân đấy chứ!
- Này nhé, tôi kể cho các cậu nghe! - Đức Thái nói giọng huyền bí, chả hiểu nó muốn kể ba cái gì
"Trong một khu nhà nọ, lâu lắm rồi, giờ nó đã bị phá trở thành nhà kho trường mình. Có một cô bé tên Khánh Linh, rất xinh đẹp, nên ai cũng thích. Chắc do áp lực thi cử kỳ đó mà tự tử. Nhưng bố cô bé không chấp nhận, khăng khăng con bé bị ức hiếp mới tự tử, cả vợ ông cũng thế. Người duy nhất chứng kiến chuyện gì đã xảy ra là em gái Khánh Linh, giờ đã 22 tuổi! Nhưng đúng ngày giỗ của chị mình, cô lại treo cổ, bức thư tuyệt mệnh để lại là một dòng chữ: 'Xin lỗi chị gái'. Từ đó đến nay đã 30 năm rồi. Và tường truyền đúng ngày 6 tháng 6, 6 giờ tối, 6 phút 6 giây, chỉ cần nói câu 'Tỉnh dậy đi Khánh Linh! Chúng tôi là bạn cậu' rồi nói tên lớp học, là xong! Và theo đúng thứ tự sáu số 6. Nhưng bất cứ ai gặp cô bé cũng thân tàn ma dại, hoặc không thì là treo cổ tự sát vài ngày sau."
Câu chuyện quả là đáng sợ! Nhưng Khánh Linh lại mất đúng ngày sinh của tôi sao?! Thật đáng sợ!
- Thế nào? Dám không? - Thái cười
- Không! Lỡ tụi mình chết thì sao? - Tôi cương quyết
- Chỉ là một cuộc thử nghiệm thôi! - Ngọc Ánh trấn an
Quang Anh và Châu Anh cũng lo lắng, nhưng cuối cùng không chịu được vẻ hiếu kỳ mà đi theo.
Hôm đó, chúng tôi lén ở lại trường. Tôi nghĩ cái mái tóc giả này liệu có nên phơi bày ra không? Nhưng tôi đổi ý. Dù gì chẳng là mấy phút thôi mà.
Đúng 6 giờ, Thái thắp 4 cây nến đủ 6 cm. Tôi muốn đo lại, nhưng Ánh ngăn cản. Vì đáng lẽ ra phải là 5 cây! Nhưng theo Ánh nói thì 4 cây không đủ nên đã cắt cây thứ năm của tôi ra. Tôi cũng mang theo một cây, áng chừng 7 cm, nhưng kẹ đi, tôi cứ làm thôi!
- Tỉnh dậy đi Khánh Linh! Chúng tôi là bạn cậu! Lớp 6A4!!
Đọc đến 6 lần rồi mà chả có gì xảy ra, tôi nản, xách cặp đi về. Cửa khóa!
- Trời đất! Thái, cậu lại mở cửa cho tôi. - Tôi bực mình
Thái lúc này hoảng sợ nói:
- Nhưng.... Tôi đâu có khóa cửa?
Quang Anh, Châu Anh, Ánh, Thái và tôi hét toáng lên, chờ bác bảo vệ tới, nhưng chẳng có ai. Quang Anh đập cửa:
- Trời đất! Lẽ nào...
Một ngọn gió thổi vào gáy Châu Anh. Nó kêu:
- Không có đùa đâu Anh, tui có máu buồn đấy!
Ánh nghe vậy thì bịt tai, nhắm tịt mắt lại. Châu Anh hỏi:
- Sao vậy?
- Tao... đâu có ngồi cạnh mày!!!
Cả năm đứa chụm lại với nhau, lúc này, ngọn nến thứ 5 của tôi tắt lịm, còn 4 ngọn nến còn lại vẫn cháy. Tôi làm cách nào nến cũng không cháy được. Còn Châu Anh thì làm cách nào cũng không tắt đi được. Tôi đổi nến cho Châu Anh. Lập tức, cây nến tôi đang cầm tắt phụt, còn cây nến Châu Anh cầm thì bỗng rực lửa.
- Úi chà! Hóa ra lại có người đến chơi với tôi nè. Cho tôi xin tên cái?
- Quang Anh! Mày đừng có đùa! - Thái hoảng
Nhưng Quang Anh từ nãy đến giờ chẳng nói câu nào. Thái quay sau lưng, là một người con gái xinh đẹp ngỡ ngàng, tóc xõa, nhưng vẫn đẹp, mặt không có vẻ gì là ma.
- Ồ không! Tôi là ma thật mà! Chẳng qua tôi chăm chút lại thôi!
Ánh và Thái ngất đi, nhưng không được phép, vì cứ ngất là bị giết. Khánh Linh bảo tôi:
- Trời ơi! Lâu quá không gặp.
Tôi sợ đến chết:
- Tôi đã gặp bạn đâu?
Khánh Linh phá lên cười:
- Rồi mà! Có nhớ ngôi mộ mà cậu luôn luôn cúng đồ ăn không? Tôi đấy!
Tôi ngớ người ra. Hóa ra ngôi mộ ấy là Khánh Linh.
- Cởi ra đi. - Khánh Linh nói
- C...cởi gì? - Tôi lấy tay che mái tóc
- Tóc giả của cậu!
Tôi cởi mái tóc giả ra. Ừ, cười đi, tôi có mái tóc trắng! Được chưa. Tôi gặng hỏi Khánh Linh:
- Vì sao cô chết?
Khánh Linh trầm ngâm:
- Em gái tôi là người đẩy tôi.
- Hả?!?!
- Nó ghen tỵ vì tôi luôn được ưu ái, nên nó đẩy tôi thôi, chuyện nhạt vậy.
Cả năm đứa trố mắt ra, không tin được là một người em có thể làm như vậy. Khánh Linh nói:
- Tôi đã cố gắng tìm kiếm một người bạn, và thấy cậu. Tôi là bạn của cậu nhỉ?
- Đúng rồi! - Tôi gật đầu - Cậu là bạn của tôi.
Khánh Linh biến mất. Vài tháng sau, tôi vẫn đến cúng đồ ăn cho nó, nhưng 4 người kia, không chết cũng đã điên rồi. Châu Anh và Ánh sau khi về nhà đã tự tử, để lại lá thư viết chữ "Con hận mẹ". Quang Anh và Thái thì trầm cảm nặng, phải vào bệnh viện tâm thần, hàng ngày tôi vẫn đến thăm. Châu Anh và Ngọc Ánh lagpf chị em, và mẹ của họ lại là em gái của Khánh Linh. Vậy nên họ đã không chấp nhận được sự thật. Tôi là người duy nhất nguyên vẹn vì đã không hắt hủi Khánh Linh, 4 người kia lúc nào cũng đi qua mộ cô, nhưng không vứt rác thì cũng là chôn giấu cái gì đó. Tôi đã không mặc cảm vê mái tóc trắng nữa.
______________________
15 năm! Thời gian trôi qua sao thật quá nhanh. Lúc này tôi đã chuẩn bị đám cưới rồi. Nhưng người bạn của tuổi thơ thì lại có một kết cục khác. Ánh được phát hiện muộn nên chết, còn Châu Anh may mắn được thầy thuốc giỏi chữa trị và phát hiện sớm nên còn sống, nhưng cái giá là phải ở trong bệnh viện đến 19 năm, còn 4 năm đằng đẵng nữa tôi mới gặp lại bạn. Quang Anh thì sau khi trị liệu đã không còn tâm thần, nhưng Thái thì lại không khỏi được. Đám cưới của tôi diễn ra ở 2 nơi: Bệnh viện của Châu Anh và nhà kho trường cũ. Chúng tôi đã được Khánh Linh tha thứ, và cậu ấy siêu thoát. Tôi giữ gìn ngôi mộ của Khánh Linh.
Tôi giờ có thể mỉm cười rồi.