Tôi muốn kể cho các bạn nghe về 1 chàng trai sống phiêu bạt khắp nơi, a ta không có bố mẹ, ko có có người thân, a ta là một con sói hoang nguy hiểm mà cô độc.
Sớm đã lăn lộn ngoài xã hội, nếm trải được cái cuộc sống trông có vẻ bình lặng nhưng đầy rẫy những nguy hiểm này có lẽ vì vậy mà a ta trở nên trưởng thành hơn, trầm tĩnh hơn và có cái nhìn nham hiểm hơn để bao bọc bảo vệ nội tâm yếu đuối của mình trước sự xoay chuyển của cuộc sống.
Một con người như a ta từ lúc sinh ra đã ẩn chứa 2 nhân cách, a ta thật bất hạnh, có lẽ ông trời đã bỏ quên hoặc là a ta là một con quỷ độc ác đầu thai xuống đây phá hạnh phúc và của người khác. Thật đáng thương cho người phải sống mang trong mình một con ác quỷ, mỗi độ trăng mờ ảo, xuất hiện trên bầu trời với 2/3 gương mặt là con người ấy lại xuất hiện, ngang nhiên làm việc xấu dưới sự bảo vệ của màn đêm.
Nhân cách thứ hai của anh ta...ha ... Nực cười! Nói đúng hơn là một con người mới sống nhờ trong thể xác anh ta, vẫn chính là anh ta nhưng lại mang một linh hồn hoàn toàn khác. Giết người một cách tàn bạo, moi ruột quấn cổ, rút móng tay, móc mắt, khâu vá nội tạng.... kinh khủng đến nỗi các nhân viên khám nghiệm tử thi còn bàng hoàng run sợ.
Mọi người gọi hắn là Quỷ Đêm, đúng vậy, một con quỷ ghê rợn giết người trong đêm. Đó chính là nhân cách thứ hai của anh ta, một gương mặt mới sau cái lớp vỏ điển trai kia lm cho anh ta vốn đã toát ra một cỗ hơi thở khiến người ta cảnh giác nay lại thêm phần ma mị.
Nhưng Quỷ Đêm là để gọi con ác quỷ trong thân thể anh ta, còn a ta thì được mn bt đến vs cái tên:Thanh tra chuyên ngành chống tội phạm, đặc biệt là những vụ giết người cướp của, cx một phần dựa vào khuôn mặt nhưng chủ yếu là những phi vụ phá án tài tình, thuyết phục cả Thiếu tướng Diệp-người có quyền uy nhất trong đồn cảnh sát nên dù không phải là một cảnh sát được đào tạo bài bản nhưng a ta vẫn đc chính phủ cho phép giúp đỡ các thanh tra trong những vụ án khó. Vì vậy ấn tượng của người dân đối với a ta không phải là quá xấu, chẳng qua là vẫn bị bài xích bởi thân thế của a ta.
Cứ mỗi độ trăng lên cao, trăng khuyết 1/3 so với bình thường thì a ta lại biến thành con người khác. Tháng đó, chu kì tròn khuyến của trăng bỗng dưng lại không theo quy luật dẫn đến những ngày trăng khuyết 1/3 là nhiều lên gấp đôi. Cảnh sát đau đầu vì không thể lm sao giải quyết được vấn đề người bị sát hại ngày càng gia tăng và hung thủ ra tay càng lúc càng sử dụng những phương pháp đáng sợ hơn.
Con người về đêm thật không dám ngủ, cảnh sát thì lại càng không. Họ túc trực cả đêm để tìm ra cách giải quyết vấn đề này. Màn đêm cx không trầm lặng yên bình như trước nữa mà tiếng còi xe câp cứu ríu rít hòa cùng với tiếng khóc thê lương của gia đình người bị hại, khung cảnh chìm vào chết chóc bi thương. Không biết những ngày tháng ntn sẽ kéo dài đến bao h!
Hone hai ngày ròng rã, con người dường như quá mỏi mệt, nhưng tiếng khóc than cũng chỉ thỉnh thoảng khẽ nấc lên một tiếng , cả một thành phố tiêu điều, xác người chết bị moi tim móc mắt hay cắt đồng tử cũng chẳng còn xa lạ, những tồn dư của máu người bám đầy đường. Xe cộ cũng không còn nhiều, mn đều ở nhà, khung cảnh về đêm với những tiếng la thất thanh như ma âm rót vào tai, hành hạ tinh thần lẫn thể xác.
Anh ta thì lo chạy xô đến hiện trường các vụ án, an ủi động viên người thân nạn nhân cũng như trấn an tinh thần của tất cả mọi người. Anh ta không biết rằng những việc làm ấy của anh ta nực cười làm sao, ngay cả chính anh ta cũng không biết anh ta đã làm những gì cơ mà! Cứa da thịt của người ta tàn bạo sau đó lại khâu lại cẩn thận kĩ càng.
Đêm hôm đó, a ta cùng thức canh với cảnh sát bảo vệ người dân. Bầu trời đen mù mịt, gió thổi rít lên qua các rặng cây tạo ra những âm thanh ghê rợn. Đứng gác đến hơn nửa đêm, Trung sĩ ra lệnh cho anh ta vào nghỉ mặc cho anh ta cố từ chối, cuối cùng nể mặt cấp trên, anh ta rốt cục cũng bước vào lều được dựng tạm bợ dành cho các sĩ quan cảnh sát mỗi khi cần chợp mắt.Trong cái lều tàn tạ, anh ta ngồi xuống, mắt vẫn đăm đăm nhìn ra cửa lều quan sát tình hình.
Một lúc sau..........cứu.. cứu..ưm.. Ưm....
Sáng hôm sau, anh ta mở mắt ra trong sự bàng hoàng của mọi người. Máu.....!!! Em khắp cơ thể anh ta, chỗ nào cũng có máu,trong tay là đôi đồng tử trợn ngược đã móc ra khỏi mắt của con người. Mn ai cũng đứng ra xa để nhìn anh, các nhân viên đồn cảnh sát đang cầm súng chĩa vào anh. Anh ta ngồi im, quan sát biểu cảm của mn, quan sát cơ thể mình, sau đó cười to... Anh ta đã hiểu rồi, thực sự ngộ nhận ra rồi, đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi tại sao những buổi sáng có người chết anh ta lại một thân đỏ chót như vừa mới tắm trong bể máu tạnh bước ra rồi. Anh ta đã giết quá nhiều người, bây giơ đã biết được đầu đuôi ngọn ngành, cx đã đến lúc phải trả giá rồi. Cái thế giới này cho anh bất hạnh, anh cũng đã trả về tất cả, nếu có kiếp sau, anh muốn làm một con người hoàn chỉnh, có tư cách để sống trên thế gian này. Sau đó là tiếng súng vang lên như xé rách cả mảng trời tăm tối, anh ta đã chết, tự kết liễu đời mình,đôi môi vẫn mỉm cười vui vẻ.
HOÀN