#KJ
"Kim Tử Hàm, cô đứng lại cho tôi! "
Tử Hàm đang đi bỗng bị kéo mạnh vào lồng ngực rắn chắc. Cô quay đầu lại, tim hẫng đi một nhịp. Anh, anh đuổi theo cô sao?
Đã mấy tháng tránh mặt anh rồi. Cô cứ tưởng anh cũng sẽ xem cô là người xa lạ chứ....
"Diệc Phàm, anh đuổi theo em làm gì. Chúng ta chỉ là bạn! "
Ngô Diệc Phàm nghe xong, nhếch môi tức giận tát vào mặt cô
"Là bạn? Nếu thật sự xem tôi là bạn thì đêm đó cô đã không chuốc thuốc tôi để bò lên giường rồi. Cô không thấy buồn cười lắm sao? "
Cô nghe xong, siết chặt tay lại muốn giải thích thì một người phụ nữ khác chạy đến ôm lấy cánh tay anh. Cô nhận ra người đó, cô ta là chị gái ruột của cô mà. Sao hai người họ lại quen biết nhau?
"Phàm, anh đừng trách em gái em. Tất cả là lỗi của em, em không nên để nó đến tìm anh, thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy rồi! "
Tử Hàm nghe xong, đầu cô như ù đi, chân dường như không còn đứng vững
"Tử Ân, chị đang nói gì vậy. Đêm đó rõ ràng là chị đến tìm em bảo em đến gặp anh ấy. Chị nói anh ấy muốn gặp em mà!"
Kim Tử Ân liền bày ra bộ mặt yếu đuối, níu chặt vạt áo Diệc Phàm
"Tử Hàm, em đừng có vu oan cho chị như vậy. Chị làm sao có thể nói những lời đó. Phàm là bạn trai chị, cũng là anh rể tương lai của em mà! "
Tử Hàm nghe xong, mắt mở to kinh ngạc nhìn Diệc Phàm. Bất ngờ, cô níu lấy hai tay của anh lay lay, vừa lay vừa lắc đầu như điên. Cô không tin rằng chỉ mấy tháng không gặp anh lại trở thành bạn trai của chị mình, tệ hơn nữa là sắp thành anh rể của cô
"Phàm, chị ấy nói như vậy là sao? Em không hiểu, anh giải thích cho em nghe đi! "
"Phải, tôi là bạn trai của Tử Ân. Người phụ nữ mưu mô như cô căn bản tôi chưa từng để mắt tới! "
Khuôn mặt xinh đẹp của Tử Hàm giờ đây tái nhợt. Cô chợt nhớ đến đêm anh uống say, là cô ở lại chăm sóc cho anh. Sau đó anh bị mất khống chế đè cô xuống giường. Sáng hôm sau cả hai không mảnh vải che thân nhìn nhau. Anh lặng thinh, còn cô cười gượng nói rằng "Em không sao. Đêm qua là một sự cố, anh đừng để tâm! "
Nhưng từ sau đêm đó, anh tránh mặt cô, cô cũng tránh mặt anh, dần dần trở nên xa lạ. Chỉ là không ngờ anh kéo cô lại để chất vấn cô, để công khai mối quan hệ với chị cô
Cô đứng lặng ở đó, không khóc không nháo nữa, cười nhạt nhìn hai người trước mặt
"Vậy em chúc hai người...hạnh phúc...mãi mãi! "
Nói ra lời khiến bản thân tổn thương nhất, rồi quay lưng bước đi. Tử Hàm vừa đi vừa sờ lên bụng đã hơi nhô ra tầm 4 5 tháng, nơi đó đang chứa đựng một sinh linh bé bỏng. Cô cười nụ cười đẹp mà bi thương, sẽ giữ nó cho riêng mình
-------
Diệc Phàm nhìn bóng lưng cô, dường như trong tâm thức anh muốn đuổi theo cô. Nhưng lý trí không cho phép, anh không thể nào chấp nhận người phụ nữ tâm cơ hãm hại mình. Anh nắm tay Tử Ân quay lưng đi
Đi được mấy bước thì một tiếng động thật lớn. Anh mặc kệ bước tiếp, thì một nhóm người chạy ngược về phía anh
Linh cảm không lành, bước chân anh chững lại thì nghe có tiếng người muốn gọi xe cấp cứu tới. Anh xoay người, bước chân nặng nề hất tay Tử Ân ra chạy như điên vào đoàn người đang tụ tập
Mắt anh chú ý đến cô gái trẻ nằm trong vũng máu...
Cô gái đó, chính là cô gái vừa bị anh tát và làm tổn thương nặng nề.