"Thiên Dạ, nếu như... nếu như em muốn ly hôn thì anh sẽ đồng ý chứ?"
"Tất nhiên. Tôi mong ngóng ngày này lâu lắm rồi."
Nguyệt Nhi nhận được câu trả lời của anh, cúi đầu ừm một tiếng, lủi thủi bỏ ra ngoài. Mái tóc dài rũ xuống che đi nét buồn bã trên khuôn mặt diễm lệ.
Thiên Dạ nhíu mày nhìn theo, ánh mắt hiện lên chút suy tư không rõ.
"Thiên Dạ. Anh ký đi." Nguyệt Nhi chìa ra trước mặt anh một tờ giấy chi chít chữ, nhẹ nhàng yêu cầu.
Anh chau mày, khó hiểu nhìn cô: "Gì đây?"
"Đơn ly hôn."
Thiên Dạ khi nghe đến ba từ này lập tức nhận lấy đơn, sự hân hoan từ trong đáy mắt anh khiến tim cô đau nhói. Nguyệt Nhi quay sang chỗ khác, không muốn chứng kiến cảnh tượng này.
"Cảm ơn em." Anh cười, nụ cười đầu tiên dành cho cô kể từ ngày họ kết hôn.
Nguyệt Nhi đã bao lần mong anh mỉm cười với cô như vậy, dù chỉ là trong mơ cũng đủ khiến trái tim không nén được liền thoả mãn. Nhưng bây giờ, tuy nguyện vọng đã được đáp ứng, cô lại không sao vui nổi.
"Có thể... ôm em lần cuối không? Ngày mai em sẽ dọn đi, sẽ không gặp lại anh nữa. Thế nên..."
Ít nhất, hãy để cô có cơ hội lưu giữ khoảnh khắc cuối cùng là hạnh phúc.
"Được." Anh gật đầu, vươn tay kéo cô ôm chặt vào lòng mình. Lồng ngực anh rắn chắc, vạm vỡ, lại toả ra hương bạc hà thơm mát khiến cô bỗng chốc say mê.
Cái ôm này, rất ấm áp, mà cũng lạnh lẽo vô cùng.
Cô mỉm cười đầy vẻ mãn nguyện, hơi dụi đầu vào áo sơ mi của anh.
"Em chúc anh hạnh phúc."
Sáng hôm sau, cô dậy rất sớm để sửa soạn đồ đạc. Anh cũng phụ cô, giúp cô kéo vali đến cổng.
Cô đứng trước cổng, tiếc nuối đưa mắt nhìn xung quanh. Những cảnh vật này, có lẽ về sau sẽ không bao giờ thấy lại được nữa. Nguyệt Nhi muốn khắc ghi nó vào trong tim, như là những kỷ niệm quý giá nhất đời cô.
"Tạm biệt anh..."
À không. Có lẽ cũng không cần gặp lại nữa.
Thiên Dạ chần chừ nhìn cô, đút hai tay vào túi quần, lưỡng lự một lúc rồi hắng giọng: "Có thể hỏi em một câu này không?"
"Được. Anh hỏi đi."
"Sao em... lại kiên trì với anh như thế?"
Anh rõ ràng đối xử với cô rất tồi tệ, vậy mà từ đầu đến cuối, cô chẳng oán trách lấy một lời. Rốt cuộc, tấm thân nhỏ bé ấy vì gì mà kiên định như thế? Thiên Dạ thật sự không hiểu.
Đối diện với tròng mắt đen láy an tĩnh nơi anh, cô chỉ cười, không đáp.
Thật ra, bản thân cô cũng không rõ nữa. Tại sao lại cố chấp với anh như vậy? Tại sao không buông tay sớm để bản thân bớt đau lòng?
Tại sao?
Nhưng thật ra cô nghĩ, ngoài ba chữ "yêu", chẳng còn cách giải thích nào hợp lý hơn.
Bởi vì, cô thật sự rất yêu anh. Nên cô mới kiên trì như vậy, muốn có được trái tim anh.
Nguyệt Nhi đi rồi, cô gái nhỏ bé ấy đã khuất khỏi tầm mắt anh. Thiên Dạ vẫn ngẩn người, cảm nhận bầu không khí đang dần lạnh đi.
Thật ra, anh vốn không ghét Nguyệt Nhi. Chẳng có lý do gì để ghét một cô gái tốt như vậy. Anh chỉ là không muốn làm khổ cả mình và cô.
Anh đã có người trong lòng. Anh chưa bao giờ ngừng yêu người con gái ấy. Dù rằng mười lăm năm trước đã lạc mất nhau, anh vẫn luôn tìm kiếm, vẫn luôn nhớ nhung về cô ấy.
Anh chưa từng quên, cũng không cách nào quên.
Vậy nên, nếu tiếp tục, sẽ không công bằng với Nguyệt Nhi, và cả anh nữa. Cô rất tốt, nhất định sẽ tìm được người xứng đáng với mình hơn anh.
___
Trên taxi, Nguyệt Nhi chăm chú ngắm nhìn một tấm ảnh, nước mắt tí tách rơi.
Trong hình là ảnh chụp hai đứa bé, một trai một gái, khoảng chừng chưa đến mười tuổi, trông rất đáng yêu. Cô bé nở nụ cười thuần khiết như một đoá hoa vừa chớm nở, nắm chặt lấy tay cậu con trai mặt lạnh như tiền.
Ngón tay trắng nõn vuốt nhẹ lên khuôn mặt của bé trai, trong tâm trí cô lại thoáng hiện về một miền kí ức xa xăm nào đó.
"Đừng lo! Sau này anh lớn, nhất định sẽ tìm em. Đến lúc đó hãy cho anh được biết tên em nhé, rồi sau đó... anh sẽ lấy em!"
Cô nhếch môi đầy giễu cợt.
Chúng ta cuối cùng đã gặp lại nhau một lần nữa. Tên đã nói, đám cưới cũng đã xong. Chỉ tiếc rằng... anh không nhận ra em.
Mà em cũng không thể nói với anh, em chính là cô bé năm nào.
Chúng ta lại lần nữa, lạc mất nhau.