Từ rất lâu, Kiều Tịnh đã biết, mình chỉ là một thế thân.
"Kiều Tịnh, cô ấy không thể ăn cay, không thích mặc đồ màu đen, không sợ lạnh."
"Em... cái gì cũng khác với Trần Nhan."
Kiều Tịnh nhắm mắt, hít thật sâu, sau đó nói với Lạc Thần:
"Lạc Thần, em vốn không phải là cô ấy."
Lạc Thần chăm chú nhìn Kiều Tịnh, sau đó, hắn ôm cô vào lòng, lại dùng cách thức nguyên thủy nhất, vớt vát lại chút quan hệ vợ chồng còn sót lại giữa hai người họ.
Hương vị của tình dục vẫn còn quẩn quanh trong căn phòng. Kiều Tịnh sau cơn hoan ái, nghe thấy giọng nỉ non của người đàn ông đang nằm bênh cạnh.
"Trần Nhan... Nhan Nhan, đừng bỏ anh."
Rất trầm ấm, rất dễ nghe, nhưng là đang gọi tên người con gái khác.
Kiều Tịnh ngẩn người, hai mắt dần dần nhắm lại.
(...)
"Kiều Tịnh, Trần Nhan về rồi."
"Anh đi đón cô ấy."
...
"Kiều Tịnh, Trần Nhan bị bệnh rồi."
"Anh muốn qua chăm sóc cho cô ấy vài hôm."
...
"Kiều Tịnh, Trần Nhan... cô ấy bị gia đình ép cưới tên đó."
"Cô ấy bảo rằng, vẫn còn tình cảm với anh."
Kiều Tịnh không ngờ rằng ngày này sẽ đến sớm như vậy. Nhưng thứ không thuộc về mình, sớm muộn gì cũng phải trả lại.
Cổ họng hơi đắng, Kiều Tịnh cúi đầu, khẽ hỏi:
"Anh cũng còn tình cảm với cô ấy à?"
"..."
"Lạc Thần, sống chung với nhau cũng đã được 3 năm rồi. Anh vô tình thật đấy!"
Sau đó, Kiều Tịnh nở nụ cười, không hề giống người lụy tình chút nào. Cô có một đôi mắt mí lót, mỗi khi cười lên, đều dễ thương và rạng rỡ như vậy.
Lạc Thần bỗng cảm thấy luyến tiếc.
"Anh sẽ không để em chịu thiệt thòi."
Kiều Tịnh lắc đầu:
"Không cần."
"Lạc Thần, em muốn đến một nơi. Sau khi trở về từ đó, em sẽ ly hôn với anh."
"Em muốn đi đâu?"
Kiều Tịnh hơi nghiêng đầu, nhìn Lạc Thần, lại giống như nhìn một nơi xa xôi nào đó. Ánh mắt cô trong trẻo, xen lẫn dịu dàng và yêu thương.
"Em muốn.. về nhà."
Lạc Thần tin, lại không hề biết rằng, đó là lần cuối cùng hắn có thể trò chuyện với cô.
Căn nhà kia, giống như chẳng có sự tồn tại nào của một cô gái tên là Kiều Tịnh, lạnh lẽo và trống trải.
1 tháng.. 2 tháng.. đến tháng thứ 3.
Lạc Thần vẫn như mọi hôm, tới thăm Trần Nhan.
Buổi chiều hôm đó, bầu trời nhuộm màu quýt chín.
Rất ấm áp, làm cho tất cả trở nên mơ hồ.
Lạc Thần nhận được một cuộc điện thoại, trong thâm tâm, hắn không muốn nghe. Nhưng vì sợ lỡ tin của Kiều Tịnh, hắn không thể không bắt máy.
"Alo, anh có phải người nhà của cô Kiều Tịnh không ạ?"
"Đúng vậy. Cô ấy đang ở đâu?"
"Cô Kiều bị bệnh tim, quyết định phẫu thuật."
"Tôi sợ rằng đây là lần cuối cùng của cô ấy,tình trạng bệnh nhân e là không qua khỏi,nếu anh là người nhà xin hãy đến bên cạnh cô ấy"
"Được,cám ơn bác sĩ"
Lạc Thần lúc này như biến thành một người khác, từ khi nhận cuộc điện thoại đó hắn liền vội vội vàng vàng chạy đi.
"Xin hỏi, bệnh nhân tên Kiều Tịnh ở đâu?"
"Ở phòng *****,chuẩn bị vào phẫu thuật"
"Cám ơn"
Hắn không nói gì thêm liền chạy một mạch đến đó.
Rõ ràng hắn không hề có chút động lòng nào với cô mà sao lại trở nên như vậy.
Vừa bước vào căn phòng...cảm giác thật u ám,lạnh lẽo.Lạc Thần nhìn xung quanh chẳng có ai cả, chỉ thấp thỏm bóng dáng của một cô gái nhỏ nhắn gầy gò ở đang nằm ở kia.
"Kiều Tịnh"
Nghe tiếng gọi cô liền quay sang nhìn, thật bất ngờ khi cũng có một ngày Lạc Thần quan tâm đến cô,cô cảm động rơi nước mắt.
"Lạc....Lạc Thần,là anh sao?"
"Em đang nằm mơ sao?"
"Kiều Tịnh,là anh..anh đến rồi"
"Kiều Tịnh,anh xin lỗi vì đã để em chịu khổ"
"Lạc Thần,có phải em sắp chết rồi không?"
"Không đâu,em sẽ không sao"
Lúc này, Trần Nhan gọi điện đến...Lạc Thần không ngẫm nghĩ gì liền cúp máy.
"Sao anh lại không nghe máy,là cô ấy sao?"
" Không quan trọng nữa rồi, em phải cố lên"
" Bệnh nhân chuẩn bị tâm lý để phẫu thuật,thời gian không còn sớm nữa"
"Lạc Thần, anh nhất định phải sống tốt nhé.Nếu như có kiếp sau em vẫn muốn được ở bên cạnh anh"
Nói xong,cô được đưa vào phòng phẫu thuật.Hắn ta bây giờ nước mắt mới rơi,có lẽ hắn đã nhận ra mình đã yêu cô.
Một tiếng sau....
" Bác sĩ,cô ấy thế nào rồi?"
"Xin lỗi,chúng tôi...đã cố gắng hết sức,nhưng ca phẫu thuật đã thất bại.Anh hãy chờ nhận xác cô Kiều"
Lạc Thần nghe xong gục xuống, bây giờ hối hận cũng muộn màng rồi.
"Xin lỗi em, Kiều Tịnh..tất cả là tại anh,là do anh không tốt..xin lỗi"
"Anh Lạc, trước khi phẫu thuật cô Kiều đã đưa cho tôi một tờ giấy ly hôn và một bức thư có chứa ảnh.Cô ấy bảo tôi đưa lại cho anh"
Xác của Kiều Tịnh được đưa ra, hắn không chần chừ chạy đến bồng cô lên.
"Đi,chúng ta về nhà nào"
Cuối cùng cô cũng được nghỉ ngơi, cô sống đã quá vất vả rồi...an nghỉ đi cô gái,hãy để bản thân mình được bình yên và đừng luyến tiếc.Những người xứng đáng đang chờ cô đó,vĩnh biệt Kiều Tịnh.