"Thư ký Kim, trời ơi cô đang làm gì vậy! "
Đó là tiếng la thất thanh của trợ lý Tiểu Cương mới chuyển đơn vị đến làm của tập đoàn Hoàn Kim
Kim Tử Hàm chẳng màng đến tiếng la của anh ta mà tiếp tục lấy gậy đánh gôn hất tung đồ đạc trên bàn làm việc của Chủ tịch xuống đất
Tiểu Cương thấy mà rét run, còn quỳ xuống đất rồi chắp hai tay van lạy cô
"Thư ký Kim, coi như tôi xin cô đi. Để Boss trở về thấy phòng của Boss bị cô đại náo mấy trăm hiệp như này, chức trợ lý của tôi không giữ nổi nữa đâu! "
Tử Hàm thấy anh ta như thế, cô cầm cây gậy chống xuống đất, nhếch môi nhìn anh ta
"Tiểu Cương, anh biết vì sao tôi làm vậy không? "
Tiểu Cương đang lạy đất lạy trời thì cô nói nghe xong, mắt chớp chớp mặt ngơ ngác lắc lắc đầu liên tục
"Thư ký Kim, cô có giận Boss thì cũng không nên làm vậy. Chúng ta đều là cấp dưới, phải tôn trọng cấp trên. Người đó còn là Chủ tịch đó! "
Anh ta không thể tưởng tượng được hậu quả sẽ như thế nào. Boss đuổi việc cô ta thì anh không nói. Lỡ đuổi luôn anh thì phải làm sao đây? Nhà còn có mẹ già, chịu sao nổi
"Anh, cút ra ngoài. Hôm nay anh không cho tôi phá đống đồ trên bàn làm việc của anh ta. Tôi sẽ xử anh luôn đấy. Không tin à, thử ngăn cản tôi xem! "
Cô nói là làm, giơ cao cái gậy chơi gôn lên dọa anh ta hoảng sợ. Tiểu Cương nhỏ bé không có trọng lượng căn bản không đấu lại một thư ký đang nổi điên. Một khi phụ nữ nổi điên, thật sự rất đáng sợ
Anh ta tin rồi....
Cô nhìn anh ta rồi quay sang dùng gậy đánh liên tục vào cái ghế Chủ tịch
"Đồ đáng ghét, bình thường tôi đã nhịn anh lắm rồi. Nhưng hôm qua anh đặc biệt quá đáng. Tôi chỉ ra ngoài có nửa tiếng, anh liền đưa bảo bối đi trốn tôi cả ngày. Anh mà không trở về tôi sẽ đập nát nơi này! "
Tiểu Cương nghe xong không hiểu cái chi, nhưng anh ta vẫn cố bước lên định ngăn cản
"Thư ký Kim, cô đúng là thư ký bá đạo nhất mà tôi gặp đấy. Dám phá tung nơi này. Cô không sợ bị đuổi việc sao? "
Kim Tử Hàm nghe xong, cảm thấy vấn đề anh ta nói vô cùng buồn cười
"Anh ta, anh ta mà dám đuổi việc tôi sao? Nào, anh đi gọi anh ta đến đây đuổi việc tôi xem. Tôi sẵn sàng ngồi đây chờ đợi! "
Tiểu Cương nghe xong, gãi đầu. Có thư ký nào mà dám nói như vậy ngoài cô không? Cô đúng là gan lớn hơn trời
-------
Vị Chủ tịch nào đấy vừa đến vừa nhảy chân sáo liền thấy một nhóm người đứng ở trước phòng làm việc của mình bàn tán xôn xao. Anh ta khó hiểu, sau đó khôi phục vẻ mặt lạnh lẽo vốn có của một đại ác ma khiến người gặp không rét mà run
"Các người, vì sao tụ tập ở đây? "
Quả nhiên một câu nói quen thuộc liền khiến đám người ai nấy chạy về làm việc của mình
Anh ta khôi phục bộ dạng nghiêm túc, bước đến mở cửa phòng mình. Vừa mở ra thì có cái gì va vào khuôn mặt đẹp trai như tượng khiến anh ta siết chặt tay vì tức giận
"Ai, ai dám làm loạn trong phòng làm việc của tôi? "
Tiểu Cương thấy anh, như thấy Đấng cứu thế liền chạy đến mách lẻo một loạt
"Boss, lúc tôi trở về không thấy thư ký Kim đâu. Kết quả là cô ta vào đây đập phá đồ đạc của anh, tôi đã ngăn cản còn bị cô ấy đe dọa. Tôi đã làm tốt bổn phận của mình rồi. Xin anh đừng đuổi việc tôi. Nhà tôi có mẹ già, mong anh thương xót! "
Ngô Diệc Phàm nghe xong, anh ta vội nhặt mớ hợp đồng, đồ đạc vứt tứ tung ở dưới đất anh ta cũng nhặt lên. Hành động của anh ta làm Tiểu Cương hết sức kinh ngạc
Anh ta sắp xếp mọi thứ trên bàn xong, rồi nhìn Kim Tử Hàm. Kim Tử Hàm nhếch môi, kéo cà vạt của anh ta, làm mặt anh ta gần sát mắt mình
"Nghe nói anh muốn đuổi việc tôi!"
Anh nghe xong, trán toát mồ hôi lạnh. Ai nói vậy, anh nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới
"Làm gì có, ai nói với em? "
Cô lắc lắc đầu, rồi ánh mắt lơ là
"Vậy sao, tôi phá tung chỗ này mà anh không đuổi việc tôi à? "
Tiểu Cương cảm thấy là lạ, sao tự dưng hôm nay thái độ Boss khác ngày thường như thế. Anh ta vô cùng khó hiểu thì thấy Ngô Diệc Phàm vuốt vai của Kim Tử Hàm, còn cười tươi như hoa
"Có cho tiền anh cũng không dám đuổi bà xã đại nhân đâu. Bà xã đừng giận nữa, anh biết lỗi rồi. Lần sau không vô duyên vô cớ đưa con đi trốn nữa. Em muốn đập thì cứ tiếp tục. Miễn đêm nay cho anh về phòng ngủ đi, ngủ sofa anh lạnh lắm! "
Tiểu Cương bị một màn thê nô của Ngô Diệc Phàm làm cho choáng váng, lại ăn cẩu lương ngập mồm trong công ty. Đi đâu, anh ta cũng không thoát số phận bóng đèn....