Chuyện rằng là tôi và thằng người yêu đang dỗi nhau, vì sao ư? Lý do rất củ chuối, thằng đó nó phá son tôi đấy.
Chẳng hiểu nó học đâu ba cái trend trên mạng. Lần đấy đi chơi chở tôi về, tôi quên mẹ cái son trên xe lão.
Và thế là xong, tối đấy call video, lão uy hiếp tôi.
"Em yêu, son này cây nhiêu tiền vậy?"
"Mày hỏi làm cái gì?"
"Thì em trả lời đi."
"Một triệu tám."
Nghe xong giá tiền mặt hắn ngơ luôn, tôi cũng thấy nghi nghi.
Tôi tỏ vẻ không hiểu.
Lão mới ậm ờ đáp lại tôi.
"Anh tưởng cây này có mấy trăm, thề là nếu anh mà biết đắt thế anh không phá son em đâu."
"Mày làm gì son tao rồi thằng chó!"
Tôi nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, lão chuyển hướng camera lên một tờ giấy vẽ hình trái tim siêu to siêu khổng lồ.
Tôi dường như ngờ ngợ ra điều gì đó, mới nghiến răng nghiến lợi gào lên.
"Mày đừng nói với tao là mày lấy cây son tao làm ba cái trò này nhé."
"Em đừng có mắng anh, anh tính trả thù vụ hổm bữa em đi ăn với thằng Thành. Ai ngờ son em dùng đắt vậy chi."
"Mày xong đời rồi Tuấn ạ, kèo này tao không dí mày trôi sông thì bố đéo tên Hân."
Mặt Tuấn lúc đầu có chút ngỡ ngàng, lúc sau hắn mới lôi cây son của tôi ra. Đưa đến trước màn hình điện thoại, uy hiếp.
"Em mà còn hung tợn nữa anh phá nát luôn đấy."
"Mày thử coi?"
Và thế là lão ta cầm thỏi son của tôi ném mạnh vào tường, kết quả là vỏ và thỏi vỡ tan nát. Tôi há hốc nhìn mà điên hết cả người.
Nhanh tay lẹ mắt tắt camera phía mình, rồi lao ra xe chạy thẳng đến nhà lão.
Mẹ kiếp, tôi mà không đánh hắn một trận, cây son kia của tôi sẽ không được an nghỉ.
Khi đứng trước cổng nhà lão, tôi mới hùng hồn lấy chìa khoá từ trong túi ra, mở cửa đi vào.
Nhìn thấy lão còn đang ngồi trước mặt cây son, hai tay run run chạm vào nó. Tôi điên tiết gào lên.
"Tiên sư bố thằng Tuấn, mày không đền tao cây mới, tao băm mày đấy!"
...