"Thư kí Hạ, cô đây là đang mượn rượu làm loạn? "
"Hức, sếp Mộ tới a. Chào buổi sáng sếp Mộ!"
Mộ Trạch nhìn người con gái trước mặt. Giờ đã là lúc nào rồi còn chào buổi sáng?
"Rốt cuộc cô uống bao nhiêu rượu?" Mà lại loạn thành ra như này? Quần áo thì xộc xệch, đầu tóc bù xù. Ôi, hình tượng của thư kí Hạ Thiên Nhiên thường ngày cao ngạo chạy đi đâu rồi?
"Oa, sếp Mộ, anh cũng thật đẹp trai nha.."
Hạ Thiên Nhiên không còn biết trời cao gì nữa, lớn mật bước gần tới chỗ Mộ Trạch.
Chính là, đưa tay... béo mặt a. "Chao, cái má này. Không đúng, má sếp Mộ sờ chẳng sướng gì hết. Má Tiểu Vũ vẫn là sờ vào thích hơn."
Chết tiệt!
Mộ Trạch chửi thề hất tay người nọ đang làm loạn trên khuôn mặt mình "Hạ Thiên Nhiên cô cũng thật to gan! Uống rượu trong giờ làm việc, hay là muốn thôi việc?"
Hạ Thiên Nhiên vẫn không ứ ừ, bĩu môi nhìn anh.
"Người gì mở miệng ra là đuổi việc, đuổi việc. Tính lên làm sếp hay gì?"
"Hạ Thiên Nhiên cô tỉnh táo lại cho tôi! Rồi nhìn xem tôi là ai?"
Mộ Trạch mất hết kiên nhẫn tức giận nắm chắc bả vai Hạ Thiên Nhiên đứng đội diện với mình.
Hạ Thiên Nhiên ngoan ngoãn nheo đôi mắt hạnh nhìn, ngẩn ra, là sếp Mộ a.
"Nói, tôi là ai?"
"Mẹ kiếp! Thằng cha Mộ Trạch!"
"Thằng cha Mộ Trạch?"
Hạ Thiên Nhiên hứng cơn tức giận của anh. Đặc biệt là bả vai sắp bị anh bóp cho đến gãy rồi.
"Ư? Đau tôi tên khốn này!
Anh suốt ngày làm khó tôi!"
"Tôi làm khó cô?"
"Còn gì? Lúc nào cũng bắt tôi tăng ca đến nửa đêm. Lúc nào cũng 'thư kí Hạ' anh tưởng tôi là ô sin của anh chắc?" Hạ Thiên Nhiên chính xác là mượn rượu làm loạn. Cô thật sự không thể chịu nổi nữa mà 'phốt' Mộ Trạch ngay trước mặt anh.
Mộ Trạch bất lực, anh tự hỏi anh thuê cô về đây làm gì kia chứ!
"Cô cũng lớn mật lắm!" Mộ Trạch cúi đầu cắn gặm môi Hạ Thiên Nhiên. Anh đây là sếp trừng phạt nhân viên!
"Hừ, Anh lại khi dễ tôi! Vẫn là Tiểu Vũ tốt với tôi. "
Tiểu Vũ! Lại là Tiểu Vũ! Làm như thân lắm? Mộ Trạch anh có một đề nghị với bản thân rằng mai sẽ đuổi Hứa Vĩ Vũ bên bộ phận tiếp tân.
"Ở trước mặt tôi cư nhiên dám nhắc tên đàn ông khác!"
Hạ Thiên Nhiên sờ sờ môi bị đau. "Mẹ nó, anh còn không bằng Bảo Bảo nhà tôi!"
Mộ Trạch tức đến độn thổ, tay bóp cằm cô "Được lắm! Lại còn Bảo Bảo à? Hạ Thiên Nhiên, chúc em ngày mai vẫn có thể xuống giường!"
_______
Ôi chu choa mạ oiii...