Người ta thường nói rằng tình yêu là một thứ gì đó rất hạnh phúc . Ko ai sinh ra đã là của nhau cả , chỉ là họ sẽ thay đổi để có thể vì nhau mà thay đổi .
Năm ấy là năm tôi 17 tuổi . Có một chàng trai đã thích tôi . Cậu ấy rất tinh nghịch và là học sinh cá biệt của trường .
Tôi biết cậu ấy rất thích tôi , tôi đã nói với cậu ấy rằng :
" Nếu cậu học tốt và chăm ngoan tôi sẽ thực hiện một điều mà cậu yêu cầu " .
Tôi cứ nghĩ rằng cậu ấy sẽ ko nghe theo tôi . Nhưng ai ngờ , hôm sau khi đến lớp tôi đã thấy cậu ấy ngồi học bài . Từ sau đó cậu ấy ko còn trốn tiết học hay đánh nhau và phá phách nữa .
Tôi và cậu ấy càng thân hơn . Chúng tôi thân đến mức đi đâu cũng phải có nhau . Còn hay bị bạn bè hiểu lầm là người yêu nữa chứ .
Ngày hôm ấy .
Vào ngày tổng kết cuối năm học thì trường tổ chức đi cấm trại . Vào buổi tối ở chỗ cấm trại ấy .
Cậu ấy đã tỏ tình với tôi trước mặt mọi người khác . Tỏ tình ấy rất lãng mạn có cả hoa và nến . Tôi cảm thấy rất hạnh phúc .
Tôi đã đồng ý lời tỏ tình của cậu ấy . Cứ tưởng đây sẽ là chuyện hạnh phúc nhất đời tôi . Nhưg ko .
Mấy ngày hôm sau tôi ko thấy cậu ấy nữa . Tôi rất nhớ cậu ấy nên đã tìm đến nhà của cậu . Thì nhận được tin cậu đã mất .
Do căn bệnh ung thư . Hôm qua cậu ấy còn tỏ tình với tôi cơ mà . Sao hôm nay lại .....
Tôi ko tin ! tôi ko tin .
Sau khi về nhà tôi đã khóc , khóc rất nhiều . Đến nỗi nghĩ đến việc tự sát . Ngày hôm ấy tôi đã nghĩ đây sẽ là bước đầu tiên trong tương lai của tôi . Nhưng bây giờ nó lại trở thành hố đen của cuộc đời tôi .
Từ ngày hôm ấy tôi bắt đầu trầm lặng hơn . Có khoảng thời gian tôi bị trầm cảm . Bạn bè đã giựt dậy tinh thần của tôi và khuyên nhủ tôi tiếp tục sống .
Tôi đã tự nói rằng : "Tôi sẽ sống vì cậu , sẽ sống thay cho cậu " . Và cuối cùng là "Tôi Yêu Cậu" ❤
. End truyện