- Mình chia tay đi.
Trời ơi,cái tin ấy làm tôi phát hoảng . Sao anh ấy có thể nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy , hay là anh ấy đã muốn nói ra từ lâu rồi nhưng bây giờ mới có dịp.
Đứng lặng một hồi , tôi nói ,giọng run run:
- Tại sao?
- Ta không hợp nhau, em nên quên anh đi...
- Quên , hahah - tôi bật cười nhẹ - anh khiến tôi thích anh rồi giờ anh nói quên - giọng tôi bắt đầu đang lại:
- Anh nghĩ quên đi một người là dễ dàng lắm sao? nếu có thể làm được vậy thì chắc tôi có thể yêu rồi bỏ tất cả đàn ông trên thế giới này mất.
- Anh xin lỗi nhưng anh không thể tiếp tục câu chuyện tình yêu này với một người con gái anh không có tình cảm - anh ta nói với giọng hối lỗi.
- Nếu trên thế giới này ai cũng vô tình như anh thì sao tôi còn dám chọn kiếp làm người nữa đây.
Nói xong tôi bước đi , cố bước thật nhanh để đi xa khỏi tầm mắt của con người kia . Mỗi bước chân quá đỗi nặng nề ,tôi có cảm tưởng như có ai đang kéo chân mình xuống lòng đất. Bước đi giữa bầu trời đầy nắng mà tưởng như đang bước đi ở một nơi bóng tối xa thẳm . Giờ đây mọi thứ trong tôi bỗng sụp đổ và người phía sau tôi kia đã đẩy tôi vào nơi bóng tối vĩnh cửu .
Tôi thầm nói với chính mình : " Tạm biệt Lan của ngày hôm qua ".