Anh và cô quen nhau 7 năm tưởng chừng sẽ được bên nhau mãi mãi. Nào ngờ đâu, anh lại nói lời chia tay với cô, cô hỏi vì sao nhưng anh lại không hồi đáp. Anh rời đi: dời nhà, chuyển công việc....bỏ lại cô một mình ở đó. Vài ngày sau có một lá thư được gửi đến cho cô. Là do anh ấy viết: Em à, không phải là anh không muốn ở cạnh em mà là anh không thể nữa rồi. Căn bệnh đó....anh không thể ở cạnh em được nữa. Em có biết vì sao khi mà em nói thích anh, anh lại nói là cho anh thời gian suy nghĩ hay không? Vì anh sợ sẽ có một ngày nào đó anh thật sự mất đi và bản thân sẽ không cam tâm rời bỏ thế giới này, bỏ lại em...Nhưng cuối cùng anh đã quyết định cho bản thân một cơ hội để ở bên cạnh em. Anh làm như vậy có sai không em? Anh hy vọng người ở cạnh em lúc này là anh, nhưng không được rồi, có thể anh đã không đủ may mắn để có thể ở cạnh em. Nếu như lúc trườc anh từ chối tình cảm của em thì chắc sẽ không như bây giờ...một cô gái như em sẽ gặp được người tốt, anh hy vọng đó là anh...nhưng không thể nữa rồi...anh đã sai ngay từ đầu khi đã có tình cảm với em, khi đã chấp nhận làm người yêu của em....anh sai rồi phải không em??....Nữ chính ôm bức thư òa khóc và nói :" anh không sai ...là em đã sai khi không ở cạnh anh trong những giây phút cuối đó.........