- "Xin lỗi! Dạo này em bận quá không tới trò chuyện với anh được. Anh...có nhớ em không?"
- "Nhớ...rất nhớ."
Cô đứng trước anh mỉm cười như nghe được lời anh đáp lại mình. Nhìn vào anh bao nhiêu mệt mỏi, áp lực từ công việc, cuộc sống như tan biến hết thật nhẹ nhàng, thoải mái. Cô ngồi trước mặt anh kể hết tất cả mọi chuyện cô đã trải qua trong những ngày đó như thế nào, cô nói chuyện rất hăng say còn anh thì mỉm cười lắng nghe cô thao thao bất tuyệt. Bất chợt cô dừng lại hỏi:
- "Anh này! Chúng ta...chia tay nhau bao lâu rồi nhỉ?"
Anh im lặng không trả lời câu hỏi của cô, nhíu mày nhìn cô bằng ánh mắt bi thương.
- "À! Là 3 năm 4 tháng 24 ngày. Nhanh thật đấy chúng ta đã rời xa nhau ngần ấy thời gian."
Anh lại nhìn cô trầm mặc.
- "Anh là một người vô tâm, ích kỷ. Nói chia tay là chia tay không cho em biết lý do, cứ như thế liền rời xa em hơn 3 năm nay. Nếu bạn anh không nói nơi anh đang ở cho em biết thì anh định giấu em cả đời sao?"
Cô nhìn đối diện vào anh, hai khoé mắt đã cay xè, đỏ ửng từ khi nào nước mắt chỉ chực chờ rơi xuống.
- "Anh...xin lỗi."
- "Anh này..."_ Cô đưa tay lên vuốt ve từng bộ phận trên khuôn mặt của anh, từ tóc cho đến tai, má, từ chiếc mũi cao thẳng xuống môi mỏng đang mỉm cười của anh, cuối cùng là đôi mắt biết cười...
- "Nếu như em biết là ngày cuối cùng chúng ta ở bên nhau thì em sẽ ở bên cạnh anh lâu hơn một chút..."
- "Nếu như em biết trước thì ngày hôm ấy em sẽ ngắm nhìn anh thật kĩ, ngồi phía sau lưng anh ôm anh thật chặt hơn..."
- "Nếu như em biết đó là ngày cuối cùng ta bên nhau thì em sẽ yêu anh nhiều hơn lời em nói, sẽ thơm anh một cái thật dài..."
- "Nếu như...nếu như em biết trước ngày hôm đó chúng ta chia tay thì em sẽ ngoan ngoãn, không bao giờ cáu gắt, bướng bỉnh hay giận hờn để khiến anh phải đau đầu, lo lắng, dỗ dành em..."
- "Nhưng...em vốn dĩ không biết đó là ngày cuối cùng mình yêu nhau."
Cô không chống đỡ nổi nữa rồi, cô gục xuống bật khóc nghẹn ngào, tâm tê tái. Cô đặt tay ở phía ngực trái của mình xoa xoa như muốn an ủi cho bớt đau đớn hơn.
- "Em nhớ anh. Thực sự em rất nhớ anh...nhớ đến mức không tài nào thở được."
- "Em đừng như vậy nữa. Anh không thể nào chạm vào em được."_ Anh chỉ biết đứng nhìn cô khóc trong bất lực vì anh bây giờ chỉ là một linh hồn còn vương vấn cô mà ở lại.
Anh chia tay cô không phải vì hết yêu mà là vì cô, cô là điểm yếu của anh. Anh là một cảnh sát luôn mang trọng trách trên vai, nay sống mai chết không ai đoán trước được. Chỉ vì sợ cô đau lòng, chỉ vì sợ cô vì anh mà gặp nguy hiểm mà nhẫn tâm nói chia tay với cô. Chỉ là không ngờ được ngày anh và cô chia tay cũng là ngày anh làm nhiệm vụ mà hi sinh...