Chuyện rất rất dài... Vào một ngày giáp xuân, tôi đứng dưới bóng cây cổ thụ sau trường, cành lá đu đưa nhẹ nhàng làn gió thổi ngang qua màu mắt tôi. Cô ấy chính là người bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ của tôi. Tôi thầm thích cô lâu rồi mà vẫn chưa thổ lộ. Cô có gương mặt xinh đẹp, khiến ai cũng phải trầm trồ. Người ta nhìn vào thì cứ nghĩ tôi và cô ấy là một cặp rất xứng, nhưng cô thì không. Một người lúc nào cũng ngay thẳng, bình tĩnh mà lại bất bình trước một đứa con trai sao? Đó đúng là lần đầu tiên tôi thấy mình yếu lòng nhất. Người mà cô ấy thích không phải là tôi! Là một người con trai xuất sắc, và biết quan tâm bạn gái. Còn tôi, người luôn thay đổi mình để trở thành hình mẫu lí tưởng trong mắt cô ấy, thì chẳng bao giờ mà cô để ý đến. Mỗi lần thấy cô đi cùng anh ta tôi đều cảm thấy trong lòng mình đang đứt từng khúc ruột. Cuối cùng tôi vẫn phải chấp nhận sự thật, chúc phúc cho họ! Năm 17 tuổi, gia đình cô chuyển đi nơi khác. Cô còn chả thèm nói câu tạm biệt với tôi nữa...Tôi đã nghĩ mối tình đầu chấm dứt tại đây. Cố nén nước mắt chầm chậm bước tiếp trên con đường của mình lòng tràn ngập nỗi đau. Năm 19, anh đi gặp cô. Cô của bây giờ, như một con người xa lạ. Mấy năm qua đã không còn chút hồi âm. Chẳng bao giờ tôi có thể ngắm nhìn nụ cười ngày ấy một lần nữa. Năm 21 tuổi, mẹ anh qua đời, cô trở về. Năm 24 tuổi, cô kết hôn, người chồng mới cưới đưa cô đi nơi xa....
[Y đợi anh]