Nếu có thể tôi thà thích phụ nữ chứ không thích đàn ông.
Tôi muốn làm một người bình thường chứ không phải một người đồng tính, tôi hy vọng bình thường.
Ngày nào tôi cũng nói mình bình thường và tôi thực sự hy vọng mình bình thường nhưng mà tôi biết mình không thể.
Tôi sinh ra đã khác biệt, khác biệt đến mức mà nhìn bề ngoài đã nhận ra. Tôi tự ti rụt rè hơn người khác có hứng thú với đàn ông với phụ nữ tôi thậm chí dị ứng.
Có người nói tôi giả tạo lập dị có kẻ lại hỏi chơi thế vui không, tôi chỉ muốn nói không vui chút nào.
Như thế thì có gì đáng để hùa theo, mọi ngườu đã hiểu cảm giác đó chưa, cái cảm giác dị biệt so với chủng loài.
Tôi không bị ức hiếp chỉ là... chỉ là trong một lớp học mọi người dường như tách biệt tôi.
Cũng có người chơi với tôi nhưng mà trong đó chủ có hứng thù cùng tò mò trong mắt khiến tôi cảm thấy như không phải người bạn thực sự.
Họ cứ thấy thằng con trai đẹp là hỏi tôi
Tôi có thích không?
Không thích
Mỗi lần họ tô son đánh phấn lại kêu tôi hỏi tôi
Ông biết không?
Không biết
Không phải những người như bọn ông thường giỏi mấy cái này lắm sao?
Không giỏi.
Vậy có khi... ông giả đồng tính thôi.
Cứ cho là vậy đi...
Ha... trò này có gì vui đâu.
Không vui... Các cậu còn biết không vui cơ đấy.
Này tôi đang nói chuyện đàng hoàng với ông cái thái độ của ông là gì vậy hả?
Tôi cũng đang nói chuyện đàng hoàng đấy. Hơn nữa...
Hơn nữa gì?
Tôi ghét nhất ánh mắt của bà.
Ánh mắt mong muốn thử bẻ cong thành thẳng.
Xin lỗi nếu có thể tôi đã tự bẻ rồi
Tôi muốn làm người bình thường.
TÔI MUỐN LÀM NGƯỜI BÌNH THƯỜNG.