Tôi nhìn nó tôi theo dõi nó.
Lặng
Nằm
Im
Nó không có hành động gì, ngay cả một cử động cũng không có.
Nó nhìn tôi.
Không cười
Không nói
Không động tĩnh
Nó lười biếng
Dần nó nhắm mắt lại mà ngủ
Sau đó nó lại mở đôi mắt đó ra
Lại nhìn tôi
Tôi thích nó như vậy, bởi tôi cũng muốn như vậy.
Không cần làm gì hết cả ngày chỉ cần nằm im và lăn lốc. Ngay cả cơm cũng không nghĩ ăn nước cũng không nghĩ uống.
Ngay cả thở tôi cũng thấy lười nhưng nói ra tô ĩe bị khinh bỉ nên thôi.
Hai tay không muốn động cả người lo lắng đủ thứ, trong thân mang nhiều bệnh lo lắng cho tương lai.
Khốn khổ như vậy chính là con người.
Tôi lại nhìn nó
Khẽ cười
Nó cuối cùng cũng cười
Tôi đang soi gương
Tôi đang làm nó
Chỉ ngày chủ nhật thôi
Ngày hôm sau tôi không phải chính mìn ép mình đứng dậy tiếp tục sống
Quần quật vì tương lai
Chủ nhân tôi sẽ tiếp tục tìm đến nó nhé.