Anh không biết đã ở bên cậu bao lâu nữa. Từ khi còn nhỏ cả hai đã ở bên nhau rồi, cái mà người ta gọi là " thanh mai trúc mã" ấy. Í mà khoan anh cùng cậu đều là nam phải gọi là " trúc mã trúc mã" chứ nhỉ?
----------------------------------------------------------------------------------
Hằng ngày gặp cậu là hạnh phúc của anh. Không biết tự bao giờ mà anh đã yêu say đắm con người này rồi. Yêu từ ánh mắt ôn nhu, nụ cười ngọt ngào. Dù cho tất cả đều không dành cho anh.
----------------------------------------------------------------------------------
Còn nhớ, lúc nhỏ có lần cậu bị chó đuổi. Hừm lúc đó anh tự cảm thấy mình rất oai a~~. Chính là một tay ôm cậu một tay cố gắng đuổi con chó ấy đi.
----------------------------------------------------------------------------------
Khi lên cấp 2, một hôm cậu nói với anh cậu thích một cô bé, cậu hỏi anh làm thế nào để cho cô bé ấy thích cậu, làm thế nào để tỏ tình. Anh tự hỏi mình nên trả lời thế nào???
----------------------------------------------------------------------------------
Cuối cấp 3, cậu và cô bé ấy chia tay, anh chính là nở hoa trong lòng a~~~. Cuối cùng cậu cũng trở về là của anh rồi. Thật hạnh phúc a~~ nhưng nhìn cậu buồn anh vẫn là có chút đau lòng.
----------------------------------------------------------------------------------
Lên đại học, sau khi nỗi đau của tình cũ biến mất thì lại có một cô gái khác xuất hiện rồi. Cô ấy là nhân viên ở nơi cậu làm thêm. Cậu từng ngồi mơ mộng và nói với anh như thế này: " Cậu biết không? Mình cảm thấy mình yêu em ấy mất rồi!"
----------------------------------------------------------------------------------
Sau khi công việc của cả hai người đã ổn định. Cậu nói cậu muốn kết hôn với cô ấy. Đúng hai người chính là vào ngày hôm ấy kết hôn rồi. Tình cảm của anh bao nhiêu năm qua ai trả lại cho anh đây?
----------------------------------------------------------------------------------
Khi cả hai đều đã 30, anh nãy ra một ý để có thể gặp cậu nhiều hơn mà không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình cậu. Đó là vào những dịp đặc biệt " đều tặng quà cho cậu. Mà có khi nào gặp cậu lại là dịp "bình thường" đối với anh đâu.
---------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay vợ cậu mất rồi, cậu khóc đỏ cả mắt, lòng anh thật đau, đau như bị ai đó đem ra mặt sức mà cấu mà xé thành cả trăm mảnh. Nhưng trong lòng anh vẫn là nhen nhóm một chút hạnh phúc.
----------------------------------------------------------------------------------
Một hôm, anh gợi ý là cả hai hãy cùng nhau sống chung đi. Đã là hai lão nam nhân rồi, cũng... không ai thích nữa. Cậu đồng ý a~~. Sau đó chính là ngày tháng sinh hoạt của hai người.
---------------------------------------------------------------------------------
Kết như nào thì tùy mọi người nghĩ vậy. Bye!!!