Anh và cô quen nhau từ nhỏ, nhưng trong một lần đi chơi anh và cô bị tai nạn giao thông. Anh ấy vì cứu cô mà bị tai nạn nghiêm trọng và đã được gia đình đưa ra nước ngoài điều trị. Từ đó cả 2 không còn liên lạc gì nữa.....3 năm sau, lúc này cô đã 26 tuổi, đang trên đường đi làm thì cô thấy một bóng lưng quen thuộc, cô vội đuổi theo nhưng không kịp....Cô quay người bước đi và vừa khóc vừa nghĩ: " Làm sao có thể là anh ấy.Làm sao có thể được chứ, đừng cố chấp nữa....."Lúc nghĩ tới đây thì nghe được giọng nói...có người gọi tên cô, mà đó còn là gịong của anh ấy:" Lâm Yên, vừa thấy anh mà đã chạy sao? Không muốn gặp anh à?"
Cô quay người, chạy lại ôm anh và khóc....sau cơn khóc nức nở, anh hỏi cô: "sao em lại nhận ra anh giữa nhiều người vậy chứ?
Cô trả lời: Làm sao em có thể quên một người mượn tiền em mà lâu như vậy không trả chứ?
Anh bật cười, cô lại hỏi, thế sao anh lại nhận ra em?
anh đáp:" Dùng tim để cảm nhận thôi"
.......