Có người nói rằng tất cả loại đường trên thế giới đều rất ngọt và tình yêu chính là viên kẹo đường ngọt nhất trên thế giới.
" Tiểu Lam, mau về nhà thôi. "
Anh đứng ở đằng trước quay lưng vươn tay về phía cậu mỉm cười rạng rỡ.
" Vâng, tới ngay."
Cậu vội vã chạy đến chỗ anh,nắm lấy cánh tay đang giơ cao ngoài không trung ấy.
" Cùng về thôi. "
Anh nắm chặt lấy tay cậu, cùng cậu đi trên một con đường mòn, phủ đầy đất đá gồ ghề.
" Tiểu Lam, cậu dễ thương thật đấy. "
Anh bất giác nhìn cậu rồi vừa ngượng vừa nói.
Vừa mới nghe anh nói lời này mũi cậu đã bắt đầu ửng đỏ, cả vành tai cũng càng lúc càng đỏ ửng.
" Cậu... Cậu... Ai dễ thương chứ! "
Cậu nói rồi nhanh chân chạy đi trước.
Thình thịch... Thình thịch...
( Sao trái tim mình lại đập nhanh như vậy ? ....Chắc chỉ là do chạy nhanh quá thôi!! )
Lần đầu trái tim loạn nhịp, lần đầu biết cảm nắng một người,đều đó thật bình thường ở tuổi 16 của cậu, nhưng lạ là cậu lại có xúc cảm đặc biệt với con trai, mà chính xác hơn là với anh.
Anh như sao sáng ở trên cao vừa thật gần nhưng cũng thật xa, cậu bắt đầu lưỡng lự giữ tình bạn và tình yêu .
Nhưng dần đà cái được gọi là tình bạn cũng dần phai nhoà đi, thay vào đó là tình yêu, một tình yêu cháy bỏng đầy mảnh liệt dành cho anh.
Yêu càng nhiều thì sợ cũng càng nhiều, cậu sợ anh không yêu cậu, sợ anh ghê tởm cậu. Chính vì vậy cậu chọn cách im lặng, im lặng ở bên cạnh anh, làm bờ vai để anh tựa vào lúc anh gục ngã , làm một chốn bình yên mỗi khi anh mệt mỏi...
Nhưng ngã rồi thì anh vẫn sẽ đứng dậy, hết mệt rồi anh sẽ tiếp tục đi về phía trước...
Giống như cậu vậy mãi mãi chỉ là điểm dừng chân nhất thời của anh, anh đi qua rồi sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa. Dù cho cậu có chờ đợi bao lâu đi chăng nữa...
" Chúc anh hạnh phúc.Mong hai người sẽ bạc đầu giai lão,vĩnh kết đồng tâm. "
Anh đứng trên lễ đường cùng người khác, chính vì nhu nhược, cậu đã vô tình đẩy anh cho người khác.
Anh thật tốt, anh thật hoàn hảo... Chỉ tiếc anh không phải là của cậu... Trước đây chưa từng bây giờ càng không phải...
Khoảng cách rất ngắn cũng có thể trở nên rất xa.
Rõ ràng gần trong gan tất, nắm thật chặt trong lòng bàn tay... Nhưng đến cuối cùng lại tựa như cách xa vạn trượng, muốn bắt lấy cũng không được.
Cậu lủi thủi một mình trên con đường mòn cũ, con đường mòn chỉ còn là quá khứ của riêng cậu.
Nước mắt không rơi,nhưng trái tim lại rỉ máu.
Trên môi nở nụ cười, nhưng lại ở khốn cùng của đau đớn.
Trên thế giới thật ra vẫn còn một loại đường nữa, loại đường này không ngọt mà là rất đắng...đắng đến tái lòng...
............ Đường thuỷ tinh
___________________________