Ngày mà con lên sáu
Mẹ dắt con đến trường
Trong niềm vui sung sướng
Con hứa yêu mẹ nhiều
Suốt năm đầu học hỏi
Con toàn được điểm mười
Con chạy về khoe mẹ
Cười tíu tít hân hoan
Năm cấp cuối tiểu học
Con tốt nghiệp trên trường
Dưới cái ống kính cũ
Mẹ con ta cùng cười
Cấp hai thật bận rộn
Làm con quên mẹ luôn
Không còn những cái ôm
Không còn trò chuyện nữa
Mẹ vẫn không trách con
Vì mẹ biết con bận
Mẹ vẫn luôn chờ con
Vào những ngày về trễ
Khi con lên mười sáu
Mẹ con mình cãi nhau
Con bảo con ghét mẹ
Rồi lặng lẽ lên phòng
Những năm sau cũng vậy
Con bận học bận làm
Không thèm nhìn đến mẹ
Dù tóc mẹ đã phai
Ngày mà con đám cưới
Mẹ cũng đến tham gia
Niềm xúc động nghẹn ngào
Con ôm chầm lấy mẹ
Cái ôm ấy thật ấm
Và cũng thật là lâu
Trong khung cảnh ngọt ngào
Con khóc vì xa mẹ
Nhưng mà con đâu hiểu
Ngày lớp một năm xưa
Mẹ đã phải nghỉ làm
Để dìu con đi học
Ngày mà con tốt nghiệp
Mẹ lục lại nhà kho
Mặc cho đàn kiến cắn
Xách máy ảnh đến trường
Con biết để chi không?
Vì mẹ muốn con được
Như bọn bạn chúng bè
Được vui năm tốt nghiệp
Có cái ảnh để treo
Vậy mà lỡ làm mất
Chú gấu bông của con
Trong căn nhà kho cũ
Mẹ lại quên cất vào
Thế là năm mười sáu
Đột nhiên con khóc than
Tại vì không thấy nữa
Chú gấu bông năm nào
Con chợt nhớ tới mẹ
Hay dọn đồ của con
Thế là con trách cứ
Khiến mẹ thấy đau lòng
Nhưng hôm nay con cưới
Mẹ càng đau đớn hơn
Vì con phải xa mẹ
Biết đến khi nào về?
Mẹ tuy lòng đau lắm
Nhưng không muốn trách con
Vì mẹ biết mẹ thương
Thương con hơn ai hết
Dù cho con xa mẹ
Nhưng xin đừng quên đi
Tình mẫu tử năm nào
Từng kỉ niệm ngày bé
Xin hãy nhớ đến mẹ
Dù chỉ là chút thôi
Khi mà lớn tuổi rồi
Xin cũng đừng quên mẹ.