"Bác sĩ Hoàng, bệnh nhân số 18 phòng 304 đòi gặp cô."
"Không tiếp!"
"Anh ấy bảo, nếu cô không gặp anh ta sẽ đốt cả cái bệnh viện này!"
Cô y tá nhỏ run run nói. Cũng phải, ai mà không biết thiếu gia nhà họ Đinh, Đinh Đăng kia chứ. Nổi tiếng là công tử bột nói được làm được.
Hoàng Anh Trang vẫn như cũ không rời mắt khỏi sổ bệnh án thản nhiên nói "Chuyển lời đến anh ta, nếu không đủ tiền mua xăng, tôi chi!"
"..."
[…]
"Bác sĩ Hoàng, Đinh thiếu nhất quyết muốn gặp cô! Không gặp sẽ nhảy lầu!"
"Bảo anh ta nhảy tầng cao một chút!"
Cô y tá trẻ hết nói nổi với hai con người này...
"Hoàng Anh Trang, cuối cùng em cũng tới."
"Tôi tới là để xem anh đã chết hay chưa. Sao? Vẫn chưa nhảy à?"
Đinh Đăng nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Cô khoanh tay ngồi ở ghế nâng mày thách thức anh. Hay cho một bác sĩ!
"Tại sao em không yêu tôi? Tôi có gì không tốt? Tiền, xe, nhà, đều có đầy đủ!"
Hoàng Anh Trang cười cười nói "Những thứ anh có, tôi cũng không thiếu!"
Đinh Đăng muốn vả tự vào miệng. Anh quên, cô gái trước mặt anh không dễ đụng.
Thấy phía trước không có ý muốn nhảy, Hoàng Anh Trang hết hứng thú đứng dậy quay người rời đi "À, phải rồi. Nếu có nhảy cầu, tìm nơi cao một chút. Đây mới chỉ là tầng 1!"
"Hoàng Anh Trang, em cũng đủ tuyệt tình!"
[…]
"Bác sĩ Hoàng, Đinh thiếu, Đinh thiếu..."
"Anh ta lại giở trò gì?"
"Không, Đinh thiếu bị tai nạn xe đang trong phòng cấp cứu."
Tờ giấy trong tay Hoàng Anh Trang rơi xuống đất, cô run rẩy chạy một mạnh đến phòng cấp cứu. Thật ra, khi nghe tin anh bị tai nạn, cô có chút khẩn trương.
"Đinh Đăng, anh làm sao rồi?"
"Sắp chết rồi."
"Vớ vẩn, tôi cấm anh chết! Anh nhất định không sao!" Hoàng Anh Trang dừng một lúc, nói nhỏ "Tôi vẫn còn chưa nói yêu anh."
"Ý em là, em yêu tôi?" Đinh Đăng nheo mắt lại nhìn cô. Lại thấy cô đỏ mặt không nói.
Đỉnh Đăng cười thầm, không uổng công anh. Cả người toàn băng với bó khó chịu thật ngứa nha. Máu me tùm lum nhìn chết khiếp nữa chứ.
"Không nói sớm, mất công tôi thuê người đâm vào tôi. Cũng may là nhẹ chứ không sau này ai lấy em?"
_______
Anh vô sỉ quá.
#han.