Cảm giác khi bị lừa uống phải thuốc kích dục rồi bị ném vô phòng của một kẻ cũng bị chơi thuốc là như thế nào?
Là cái cảm giác dở khóc dở cười. Vừa hận bản thân đồ đốn vừa thấy sợ vì nếu ba mẹ mình biết chuyện này thì có lẽ sẽ sé xác mình ra.
Đây cũng chính là cảm giác của Kiều Giai Niên sau lần 419 với người ta.
Sáng hôm sau đó khi vừa mới tỉnh lại đập vào mắt Giai Niên là cảnh tượng cô nằm trên giường, bên cạnh một tên biến thái không rõ họ tên.
Trên người cô lúc đó không có lấy một mảnh vải che thân. Giai Niên liền nhạy bén nhìn xuống dưới chăn. Đúng như dự đoán cô nhìn thấy một mảng màu đỏ loang lổ trôn nền ga màu trắng.
Giai Niên cứ thế không kiềm chế được mà hét lên rồi ôm chăm chạy xuống giường.
Người đàn ông bên cạnh cô lơ mơ tỉnh lại. Anh ta nhìn thấy cô hốt hoảng như vậy thì chống tay lên đầu ngao ngán "Có gì đâu mà la lối ghê vậy?"
Có gì đâu? Anh ta tỉnh bơ vậy? Bộ anh ta không biết mình vừa cướp đi lần đầu tiên của một người con gái nhà lành sao?
Giai Niên tức giận thở hồng hộc nhìn anh ta "Tên bỉ ổi nhà anh! Anh lại giám lợi dụng lúc tôi bị chút thuốc mà hãm hại tôi. Tôi... tôi sẽ kiện anh!"
Cô một tay dữ chiếc chăn đang che thân một tay chỉ chỉ chỏ chỏ vào mặt tên biến thái kia.
Anh ta cười hắt ra rồi chống tay ngồi dạy nhìn cô với vẻ khinh thường "Này cô em! Tôi không phải Liễu Hạ Huệ. Hôm qua cô từ trên trời rơi xuống phòng của tôi, lại còn ăn mặc rất chi là đủ vải. Cô nói xem một tên đàn ông đứng trước cảnh đó việc đầu tiên nghĩ đến là gì?"
Giai Niên ngần mặt ra nhìn anh ta. Là gì á? Là gì thì sao có thể hỏi cô?
Thiếu Vũ thấy cô không nói nên lời thì nhanh chóng dở giọng ra trả lời thay cô "Là ăn cô ta!"
Nói xong câu này anh thật sự thấy bản thân bỉ ổi vô cùng. Nhưng mà đâu thể chịu tội oan uổng. Với lại tối hôm qua anh cũng bị người ta bỏ thuốc. Lúc đang khó chịu mà lại có miếng thịt ngon lơ lửng trước mắt, không nhẩy vào ăn thì chắc giới tính anh có vấn đề nặng đó.
Giai Niên á khẩu tại chỗ. Cô ậm à ậm ờ, mặt có phần đỏ lên "Ừm... tôi... tôi cũng đâu có muốn? Với lại tôi là con gái, để người ta biết được chuyện này thì hay ho lắm sao?"
Thiếu Vũ nhướn vai "Ai chèo lên giường tôi thì người đấy xui."
Câu nói của anh làm cô á khẩu lần hai. Anh ta là con người gì vậy? Người gì mà vừa mặt dày, vừa bỉ ổi, vừa vô lương tâm. Từ sao hỏa đến sao?
Cô bặm môi khóc không ra nước mắt "Hự... rồi sau này nhỡ đâu tôi mang thai thì cũng là do tôi xui mà thôi."
Thiều Vũ vốn chỉ định trêu nghẹo cô ai ngờ cô lại mếu máo muốn khóc thế kia. Thật chọc cho người ta chết cười mà.
"Hôm qua tôi đeo hai cái luôn đó! Có thai bằng niềm tin à?"
Cô nghe anh nói vậy thì thầm thán phục. Anh ta làm ăn ngon ngẻ vậy sao?
"Vậy sau này nhỡ đâu anh đi ra ngoài rồi lan truyền với người ta là tôi đã làm chuyện ấy với anh thì ai dám lấy tôi nữa?"
Anh cười cười nhìn từ trên xuống dưới thân thể cô "Người như cô có chó lấy!"
"Gọi đòn sao?"
"Cô yên tâm tôi không rãnh như vậy đâu."
Giai Niên đi lại gần chĩa ngón tay út về phía anh "Anh hứa đi!"
Thiếu Vũ thấy cô thật sự là không có mắt. Một người nhìn bề ngoài chấp pháp như anh mà cô lại không tin anh?
Nhưng thôi kệ vậy.
Anh móc ngón út của mình vảo ngón út của cô rồi mệt mỏi nói "Được! Cho tôi một đứa con đi rồi tôi sẽ giữ kín chuyện này đến lúc xuống mồ."
#han.