Hôm ấy, một ngày mùa đông giá lạnh giữa tiết trời tháng bảy, tôi đang ngồi yên trên chiếc xe bus, tựa đầu lên ô cửa sổ đáy mắt hướng về nơi xa xôi, ngắm nhìn thành phố tấp nập, những con phố trải dài xao xác hơi may.Lòng tôi không hiểu sao gợn sóng đến lạ.Rồi một cuộc điện thoại gọi tới phá tan những suy nghĩ trong tôi.Thì ra, là bà tôi gọi.Nghe giọng bà trong máy đôi mắt tôi đỏ hoe.Đã lâu lắm rồi tôi không còn được nghe giọng bà. Từ khi vào lớp 6 do bận học hành tối muộn tôi mới về chẳng gọi cho bà bao lần.Đôi lúc đang học tôi lại nhĩ vu vơ về bà.Và mọi lần bà ít khi gọi tôi lắm.Bà sợ ảnh hưởng đến thời gian học của tôi.Mà tôi cũng phải thú thật rằng tôi ít khi gọi bà vì không có thời gian thật, thời gian rảnh tôi hay ngồi đọc sách cơ.Tôi tự hỏi mik sao hôm nay bà gọi tôi.Mà hôm nay nghe giọng bà sao buồn buồn.Bà bảo tôi nhớ mặc ấm vào hôm nào bà ra nhà lại làm cho tôi vài món như hồi bé ở với bà hai ăn. Nước mắt tôi chảy dài trên má ngoảnh đầu che đi khuôn mặt tôi nghẹn lời chỉ biết vâng lời hỏi bà dạo này bà thế nào.Bà chẳng trả lời rồi vội tắt máy bảo bà đang bận rồi cúp máy.Tối về, đang ngồi trong phòng tôi nghe thấy tiếng bố mẹ nói chuyện với bà qua điện thoại.Hóa ra hôm nay bà xem thời sự thấy bảo hà nội trở lạnh nên mới gọi tôi.Hơn nữa tôi nghe thấy bà bảo với bố mẹ bên bà đồng ruộng toàn bị mưa phá hoại rau không bán được gì mấy đói kém lắm. Lúc ấy tôi mới hiểu hết mọi việc......và trong lòng tôi thật hối hận khi không gọi cho bà lần nữa có lẽ nếu gọi tôi sẽ có thể nghe bà kể hết mọi chuyện từ bà và còn có thể an ủi bà.....Tôi mong rằng rồi mọi chuyện sẽ qua và tết này tôi sẽ về với bà thật sớm sẽ ở với bà lâu một chút. Đối với bà có lẽ đó là một niềm vui bởi vì chắc hẳn bà nhớ tôi lắm!