Xin chào , tôi là Magi . Bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn một câu truyện , rồi các bạn hãy trả lời câu hỏi của tôi theo các bạn nghĩ thế nào nhé !.
___________________________________________________
Có một cô gái , cô thầm thương một chàng trai là thanh mai trúc mã với mình .
Có một chàng trai, chàng thầm thương một cô nàng là bạn thân của vị thanh mai trúc mã của mình.
Cô gái thích chàng trai , chàng trai thích cô bạn thân ấy .
Trớ trêu nghĩ .
___________________________________________________
Năm đó , cả hai người đều 18 tuổi .
-"Tớ thích cậu! "-Cô gái rụt rè đã lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm của mình với chàng trai ấy .
-"Cậu thích tôi sao , đừng thích tôi , tôi không thích cậu . "-Chàng trai lạnh nhạt đáp.
'A!Đau thật đấy! '
Dù biết tình cảm của mình sẽ không được đền đáp , sẽ bị từ chối, sẽ đau nhưng..... không ngờ nó lại đau đến thế .
Cố kìm nén những giọt nước mắt lại , cô hỏi :
-"Cậu thích cậu ấy đúng chứ , bạn thân tớ ấy ? "
-"Ừ! "
'A! Phũ thật , cũng.. thẳng thắn thật!'
-"Vậy..cậu có từ rung động trước tớ chưa ?"-Giọng nói của cô gái nhỏ càng ngày càng nhỏ, nếu nghe kĩ sẽ thấy cô gái đang rất rung .
Vì buồn sao .. hay sợ ? Đúng, cô đang rất sợ , sợ câu trả lời là không , sợ những điều mình nghĩ là sự thật, sợ cô sẽ không thể kiềm chế bản thân là bật khóc tại chỗ , sợ sau hôm nay cậu sẽ xa lánh cô , sợ ... rất nhiều!
-"Chưa. "
'Đúng rồi! '
-"Tôi chưa bao giờ thích cậu cả . "
'Đúng rồi! Chưa bao giờ cậu ấy nghĩ đến mình . '
-" Đến rung động cũng chưa . "
'Đủ rồi !'
-"Chưa bao giờ "
'Đủ rồi !!Làm ơn... '
-"Tôi ghét cậu! "
'Làm ơn, dừng lại đi ... '
-"Cậu luôn cảng trỡ tôi và cô ấy. "
'Làm ơn ... làm ơn .... Đừng nói nữa...
Làm ơn đấy!! '
Những lời nói lạnh nhạt ấy như nước tuôn ra mà không hề có một tí gì gọi là nhân từ .
Nó thật sự giống nước vậy ... lạnh lẽo.. vô tâm ...
Trước giờ cô cứ tưởng nước rất nhẹ nhàng lắm , giờ cô mới biết , bị nước đâm vào tim đau thật !!
-"Thật xin lỗi vì đã làm phiền cậu "-Cô gái cuối đầu bỏ chạy đi mất .
Chạy thật nhanh mà không quay lại. Bỗng cô thấy mái tóc mình dần ước , nước dần chảy xuống mọi ngóc ngách trên cơ thể cô .
'A! Đúng rồi!'
Người ta thường nói ngày đau khổ nhất của một con người trời mưa sẽ rơi xuống để thông cảm cho họ .
'Nó ... ấm áp hơn những gì mình tưởng . '
Cô thích đứng dưới mưa vì như vậy sẽ không ai biết được cô đang khóc, tiếng mưa sẽ lấn át tiếng khóc của cô và lúc đó cô sẽ có thể khóc thật to rồi.
Cứ cắm đầu chạy về phía trước, bỗng cô nghe thấy một tiếng hét lên :
-"CẨN THẬN CÔ BÉ !! "
"Bùm! "
___________________________________________________
25.12.2020
Trời mưa xối xả.
Ở nghĩa trang.
Có một chàng trai cầm ô đứng trước ngôi mộ khắc tên cô gái năm ấy.
Đã đúng một năm kể từ ngày cô gái nhỏ bé tỏ tình hỡi chàng trai, cũng cũng đúng một năm kể từ ngày cô gái ấy mất.
Hôm nay là Noen , cũng là sinh nhật cô gái đó .
Cô chọn tỏ tình vào ngày mình sinh ra đời , để rồi biến từ ngày vui nhất thành ngày buồn nhất , không chỉ với cô mà còn với rất nhiều người thương nếu cô .
Từ ngày cô có mặt trên thế giới trở thành ngày cô từ biệt trần gian .
Lúc đó cô chỉ mới đúng 18 tuổi độ tuổi đẹp nhất của một đời con gái .
Hôm ấy trời cũng chẳng khác gì hôm nay, lúc em tỏ tình trời rất trong lành , nhưng lúc em quay đi trời lại bắt đầu mưa.
Chàng trai đứng đó hồi lâu , cất tiếng :
-"Xin chào ."
-"Tôi ... lại nhớ em rồi!! "
___________________________________________________
Đó ! Câu chuyện đến đây là kết thúc, tôi muốn hỏi các bạn rằng ai là người ngu nhất ?
Được rồi , tôi rất mong câu trả lời từ các bạn ấy .
Mỗi người đền có một suy nghĩ khác nhau Đối với tôi , tôi nghĩ chàng trai ấy là ngu ngốc nhất . Vì cậu ấy không chỉ không có người mình thương mà còn mất luôn cả người thương mình .
Ngu ngốc nhỉ !
Chỉ khi họ mất một thứ gì đó hoặc một ai đó họ mới hiểu được giá trị của vật đó, người đó , nhỉ!
Còn các bạn nghĩ sao ?
Tạm biệt