Hắn là con nuôi của gia tộc Sano là đứa trẻ được đưa theo cùng tiểu thư Ema khi cô được tình nhân của thiếu chủ gia tộc Sano. Tuy không chảy chung dòng máu với gia tộc Sano nhưng Izana lại có thiên phú về võ thuật từ nhỏ rất được vừa lòng gia chủ gia tộc, nên hắn cũng được công nhận là một thành viên trong gia tộc với danh phận là nhị thiếu gia. Hắn ngưỡng mộ đại thiếu gia- Shinichiro tuy ông trời không cho anh thiên phú về võ thuật nhưng anh lại là một nhà lãnh đạo giỏi, một người anh thương yêu các em mình.
Vào một ngày hè nóng lực thì Shinichiro và Izana bị gia chủ đá đít về quê để cai quản lãnh địa ở đó nhằm để quen với sau này, đến biệt thự một quản gia già ra đón họ rồi bắt đầu dẫn họ đi thăm quan, đang đi trên hành lang tầng hai cả hai để ý đến một cậu bé có mái tóc vàng đội nón rơm đang chăn vịt, hai người nhìn chăm chú trong khi Izana đang chê cậu bé đó luộm thuộc thì Shinichiro lại cười ấm áp anh cảm thấy cậu bé đó có chút đáng yêu. Hắn quay ra hỏi quản gia thì biết được đó là cháu ngoại của ông- Takemichi vì thấy ông phải làm việc một mình cô đơn nên đến đây giúp.
Sau hôm đó, Shinichiro như đã trao tặng trái tim mình cho cậu bé chăn vịt từ lúc đấy vậy bất cứ lúc nào rảnh anh sẽ tiếp cận để nói chuyện với cậu. Lúc đầu cậu còn tránh né vì thấy anh xa lạ nhưng sau đó cậu coi anh thành bạn vì khi giới thiệu thì Shinichiro lại nói mình là phụ tá tên Shin đi theo các thiếu gia đến đây chứ mà là thiếu gia cậu chạy mất dép ấy
Cậu từng được nghe về hai vị thiếu gia này một người âm hiểm, một tàn bạo rất đáng sợ. Do giới thiệu là phụ tá nên cậu cho rằng anh bị bóc lột sức lao động, bị đối xử tệ bạc nên đã nắm tay anh khiến Shinichiro ngượng chín cả mặt còn cậu mặt nghiêm túc bảo anh nếu bị bóc lột hay đối xử tệ bạc cứ bảo cậu, cậu sẽ giúp anh. Shinichiro cười vui vẻ vì Takemichi lo lắng rất đáng yêu, thời gian sau đó hai người cứ như hình với bóng dính nhau không thôi
Cho đến lúc Shinichiro bị gọi về thủ đô vì sự phá phách của tam thiếu gia khiến anh tiếc lên tiếc xuống vì phải xã cách Takemichi. Còn Izana thì ở lại xử lý công việc tiếp, hắn không hề ưa gì cậu vì Takemichi mà Shinichiro hoàn toàn bơ hắn nên nhân dịp không có Shinichiro hắn muốn dậy cậu bài học để cậu biết mà tránh xa anh ra
Nhưng ngoài bắt bẻ cậu những điều nhỏ nhặt hắn không có ý xấu làm gì quá đáng, cậu cũng không vừa không chấp nhận nhẫn nhịn nên câu đã trả đũa lại hắn như thay muối cho đường để hắn uống trà hay bôi keo lên giày của hắn. Đấu đá một thời gian cả hai trở thành bạn lúc nào không hay có một lần Izana dẫn Takemichi vào phòng xem mô hình tàu chiến của hắn thì vô tình cậu để ý để bức ảnh gia đình để ở đầu giường
Trong hình là bốn người, một cô gái ngồi trên ghế màu tóc vàng nhẹ toát ra vẻ nhã nhặn, nhẹ nhàng, yêu kiều, bên cạnh là Izana đang đứng ở bên trái, bên phải là một chàng trai tóc dài màu vàng sữa đôi mắt đen láy sâu thẳm giống hệt Shinichiro và người con trai tóc đen lớn hơn cả ba đứng sau ghế mỉm cười dịu dàng. Cậu nhìn liền nhận ra ngay đây là Shinichiro hóa ra là anh lừa cậu nhưng cậu vẫn mong là không phải vậy nên hỏi Izana
" Izana-san anh có phụ tá nào tên Shin không? "
" Shin?! không tao không hề có phụ tá với đến đây chỉ có tao với anh tao thôi người hay chơi với mày đấy"
" Hả Shin là đại thiếu gia á "
" Ừ Shin là tên ở nhà của anh ấy mày gọi thế cũng phải hai người khá thân mà tên thật là Shinichiro Sano"
Takemichi liền viện cớ cảm thấy hơi mệt để rời đi, giờ cậu hiểu ra lí do Izana làm khó cậu, chơi một thời với hắn cậu biết hắn rất ngưỡng mộ anh chứ không phải hắn tùy hứng mà đụng chạm với cậu. 1 tuần sau Shinichiro trở lại từ thủ đô thì thấy Takemichi đang vui vẻ nói chuyện với Izana anh vừa vui vừa bực, vui vì đứa em của anh không gây hấn với crush nữa bực vì cậu vừa thấy anh nhưng quay mặt đi như chưa thấy rồi lại cười đùa với vẻ với hắn
Anh tiến lại gần thì Takemichi đứng phắt dậy rời đi trong sự bỡ ngỡ của Izana với Shinichiro, anh tự hỏi sao cậu lại tránh anh. Thời gian trôi qua dù sắp hết hè nhưng Shinichiro vẫn chưa nói chuyện lại với cậu đến lúc trở lại thủ đô cậu cũng chỉ đưa quà chào tạm biệt cho Izana khiến Shinichiro tổn thương vô cùng. Đang thẫn thờ, sầu vì crush đã không tạm biệt mình còn tặng quà cho thằng em lòng đau như cắt nước mắt đầu đìa nhưng Shinichiro không nói
Izana tự dưng đặt một gói quà xanh lên tay anh, anh nhìn xuống trông nó giống của Izana nhưng cái trên tay anh bọc bằng gói màu xanh còn của Izana là màu tím
" Nè tên ngốc đó cho anh đấy "
Shinichiro sụt sịt vui mừng vì cậu tặng cho anh quà tạm biệt, mới đi được nửa đường về thủ đô mà Shinichiro đã mong đến hè năm sau để gặp lại được cậu sớm nhất. Bỏ qua anh quay sang hắn, Izana rất không vui vì hai túi quà tuy giống nhau nhưng giấy bọc ngoài đã khẳng định tình cảm mà cậu dành cho hai người là khác nhau vì bọc của anh là màu xanh biển trùng với màu mắt của cậu còn của hắn là màu tím giống màu mắt của hắn khác nào cậu chỉ coi hắn là bạn còn anh là người thương đâu nhưng hắn còn để ý đến câu bonus của cậu khi chào tạm biệt
" hẹn gặp lại hai người ở lễ trưởng thành của hoàng tử"