- " Tớ thích cậu ! Sở Nam "
******
- " Sở Nam! Tớ thích cậu! "
******
- " Sở Nam! Tớ ... yêu cậu mất rồi... "
******
- " Sở Nam!... em yêu anh..! "
--------
- " ... haha tớ cũng thích cậu lắm "
******
- " ừm , tớ cũng vậy "
******
- " Tớ có bạn gái rồi ! "
******
- " Ha... vậy hãy chứng minh tình yêu đấy của em đi nào ~ "
-------------------
Cô - Hạ Nhi, là 1 người yêu đơn phương anh 18 năm. Vì câu nói "vậy hãy chứng minh tình yêu đấy của em đi nào" của anh mà khiến cô chịu không ít khó khăn, cực khổ. Vì muốn anh ấy biết được tình yêu của mình dành cho anh ấy mà cô bằng lòng phóng hoả giết người miễn là anh yêu cầu. Mọi việc cô làm cứ ngỡ sẽ cảm động được anh nhưng ... KHÔNG! 1 chút cũng không!
Anh - Sở Nam, là 1 tên Sở Khanh, tra nam. Anh lừa cô, trêu đùa với tình cảm của cô dành cho anh. Dù 2 người là thanh mai trúc mã từ nhỏ nhưng mỗi khi thấy cô khóc trong lòng anh lại thấy vui lạ thường. Sau khi biết câu "tớ thích cậu" của cô nói, từ "thích" có ý nghĩa khác thì anh lại thấy cô thật ghê tởm, anh ngày càng ghét cô hơn. Mọi việc cô dốc hết tâm sức, sức lực làm cho anh thì đối với anh chỉ là thứ bỏ đi.
Trong lòng cô, anh là thứ vô giá mà cô bắt buộc phải giữ chặt trong lòng mình. Nhưng đáng tiếc, trong lòng anh thì cô đáng giá còn không bằng 1 thứ vứt đi. Cô chỉ là "con rối" của anh, là thú vui của anh, thậm chí cô còn được xem là 1 con "thú cưng không được chủ sủng ái" của anh.
Thanh xuân, tiền tài, sắc đẹp,...v.v mọi thứ mà cô có đã dành cho anh nhưng .... xem ra tình cảm của cô cũng chỉ là 1 trò đùa không hơn không kém đối với anh.
----------------------
- " Sở Nam .... e... m thự.... thực sự ... yê ... u anh mà ? "
- " Ha... ừmmm cô biết không ? Đối với tôi ... cô chỉ là con búp bê không hơn không kém! con "búp bê" này rất đặc biệt! Nó biết mang lại niềm vui cho tôi đấy! và ... tôi cũng khá thích nó!... "
Dù là anh đang sỉ nhục cô nhưng khi nghe từ "tôi cũng khá thích nó", cô lại cảm thấy những việc mình làm là đúng và nó đang dần chiếm lấy trái tim của Sở Nam, nhưng cô đã lầm!
Sở Nam khi thấy vẻ mặt của cô, anh nói tiếp :
- " Nhưng ! con búp bê nào mà chả hỏng ? hỏng thì đương nhiên phải vứt ! nên ... "búp bê" Hạ Nhi hỏng rồi! "
Câu trước của anh vừa khiến cô thấy thoải mái 1 chút thì câu sau lại khiến cô như bị ngàn con dao đâm sâu vào tim mình.
- " .... *khóc* Em ... xin lỗi ... xin đừng vứt em ... Sở Nam à, ... chúng ta là thanh mai trúc mã, còn thân thiết với nhau như vậy , ... sao ... anh nỡ ... ? "
Sở Nam nhếc mép :
- " Hạ Nhi à Hạ Nhi! tôi đã nói rồi ! cô chỉ là 1 con rối không hơn ! Mà đối với 1 con rối vô dụng thì cô nghĩ xem tôi có nỡ không ? "
Cô bật khóc nức nở , cô khóc vì hối hận, nhưng không phải là hối hận vì đã yêu anh mà là vì cô đã không thể làm anh yêu cô.
- " Sở Nam ! em đã dành cả thanh xuân này để yêu anh, chờ anh, làm mọi thứ vì anh! 18 năm của em xem như vô ích ! Nhưng nếu có kiếp sau ... em nhất định ... sẽ yêu anh, chờ anh và làm mọi thứ vì anh thêm 1 lần nữa ! dù có phải mất 18 năm hay cả 1 đời người thì em vẫn nguyện sẽ làm! Vì ... em yêu anh ! "
Câu nói này của cô làm anh phải tuôn lệ, rõ ràng anh không thích cô, anh chán ghét cô nhưng ... trong tình cảnh này ... anh lại cảm thấy 1 cảm giác rất lạ .
- " Sao phải làm vậy ? sao cô phải vì tôi làm nhiều như vậy ? Rõ ràng ... tôi vẫn luôn đối xử tàn nhẫn với cô mà ? "
- " Em đã nói rồi ! chỉ vì ... Em yêu anh ...! "
Câu nói cuối cùng trong cuộc hội thoại này đã làm cho trái tim của 2 người tan nát không lí do.
Cô hận vì mình không thể làm Sở Nam yêu mình!
Anh hận vì đã đối xử tàn nhẫn với cô!
Nhưng ... dù có hận bao nhiêu đi nữa thì ... họ cũng đã mất nhau rồi ... mất nhau mãi mãi!
END TRUYỆN