Sau khi bước sang cấp 3 tôi [Jusie] đã chuyển mình theo bầu không khí của trường mới hầu như đã không còn tung tăng, chạy nhảy như trước được nữa. Bởi vì từ cấp 3 trở đi chúng ta sẽ hoàn toàn trưởng thành và từ đó sẽ quyết định đời của chúng ta.
Câu chuyện bắt đầu vào buổi lẽ khai giảng đầu tiên của tôi. Lúc bắt đầu đến trường tôi rất lo lắng và tự ti bởi vì tôi là một con người rất thụ động, tôi lo lắng vì tôi sẽ không quen một ai trong lớp của tôi sẽ không ai nói chuyện với tôi và không ai ngồi cùng bàn với tôi. Nhưng thật là may mắn bởi vì tôi có quen một cô bạn học chung với tôi năm lớp 9. Tôi cảm thấy trong lòng an tâm và không còn chút lo lắng nào và tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại như vậy...
Khi tôi gập cô ấy tôi nhanh chóng đi lại hỏi rằng:
“Ê, năm nay tao với mày học chung nè ! Sướng quá đi.”
Cô ấy [Jes] trả lời tôi:
“Ủa vui vậy, tao hổng biết luôn á mày ! Hahahaaa.”
Sau đó chúng tôi ngồi cùng nhau trong buổi khai giảng, nói chuyện với nhau rất nhiều~ nói những chuyện ngày xửa ngày xưa luôn í ^^.
Bỗng dưng tôi thuận mắt nhìn ngang qua tôi thấy một cậu bạn cực kì đẹp trai *thuộc dạng đẹp dễ nhìn thôi á*, tôu chỉ Jes thấy cậu bạn đó Jes nói rằng;
“Woaaa, đẹp dữ thần mạy có nên đi nói chuyện làm quen hôn. Mà tao thấy cũng đúng gu mày đó nhaaa~~”
Tôi cũng kiểu đỏ mặt nói lại:
“Thôi đi mẹ, tự nhiên lại nói chuyện liền có quen biết đâu. Từ từ rồi nói chuyện với nhau sau giờ đầu năm cố gắng học hành đê *í lạ ngại á trời :3*
Jes:
“Hơi~, nay kiểu hết mê trai rồi hả taa tu tâm dưỡng tánh rùi hã ??”
Tôi:
“Khùng hả ? Thôi xem anh chị nhảy đi.”
Sau đó chúng tôi ngồi nói chuyện vui vẽ với nhau đến hết buổi lễ khai giảng...
Buổi khai giảng kết thúc tôi và đam bạn rũ nhau đi chơi tại một quán ăn, tiệm trà sữa nào đó *không nhớ rõ nữa*. Khi chúng tôi vào quán - ăn - uống bỗng dưng cậu ấy đi vào cùng một người bạn. Tôi giật bắn mình chọc tay vào chân Jes nói nhỏ:
“Ê ê ê, Jes cậu ấy kìa giờ sao nhục quá à tự dưng đang ăn đâu xuất hiện vậy trời với lại tao ăn xấu lắm giờ saooo?”
Jes:
“Mày khùng hả, ăn như thường đi một bầy lận mà đâu phải có mình mày đâu với lại nó có thấy mày đâu kakakaa^^”
Tôi:
“Thôi quê quá ăn tiếp hổng thấy thôi, tao tưởng cậu ấy thấy nên tao mới phản ứng vậy thôi mày~ mày hiểu hônn”
Jes:
“Bớt mơ tưởng lại dùm con đi mẹ ăn đi rồi đi chơi nè.”
Tôi:
“Ôk!!”
Sau khu ăn xong xuôi hết chúng tôi kéo nhau đi Karaoke *dù mình hổng biết hát haha* thì lịch sử lặp lại một lần nữa tôi thấy cậu ấy cầm túi đồ ăn đi vào quán Karaoke cùng chổ với chúng tôi. Tôi suy nghĩ trong đầu rằng “người ta hổng có ngại hay mắc cở khi gặp mình mà mình đi trốn rồi ngại chi vậy trời đúng là khùng điên”, chúng tôi cào quầy mua vé để vào phòng hát thì lũ bạn đẩy tôi kêu tôi đi mua vé. Tôi cũng đi mua vé đúng lúc cậu ấy cũng vào mua giống như ông trời sắp đặt tình huống này phải như vậy vậy đó.
Cậu ấy không biết tôi và tôi cũng không biết cậu ấy, câu ấy mua vé xong quay qua tôi cũng quay qua hai người chạm mắt nhau. Câu ấy mỉm cười với tôi làm tôi giật mình *kiểu lúng túng á*. Tôi nhanh chóng lấy vé của mình rồi đi lại đám bạn kể chuyện là như vầy như vầy ở quầy mua vé....
Còn tiếp...