Câu chuyện diễn ra rất nhanh, chớp mắt đã gần 1 năm rồi! Mùa thu năm ấy, trôi đi thật nhanh!
Trời hôm nay trong xanh thật nhỉ?_ Tôi tự nói thầm với bản thân khi đang dạo công viên.
Hôm nay, em định làm gì?_ Người yêu của tôi, anh ấy là H và tôi quên biết ảnh cách đây 3 năm trước. Bạn có muốn biết lý do tôi quen ảnh không?
*Đây là lí do: Cái chạm hay đúng hơn là "tiếng sét" ấy đã đánh vào trái tim tôi vào giữa lúc mùa thu, trên chiếc tàu điện ấy.
- Aww! Cô đụng trúng tôi đấy!_ người thanh niên ấy nói.
- Tôi xin lỗi! Thật tình tôi không cố ý!_ giọng tôi run rẩy.
Nói rồi, tôi bước về chỗ ngồi đằng trước...Còn người thanh niên ấy thì đứng dừng trước tôi 1 mét. Vốn chuyến tàu điện đông người qua lại. Vô tình lần nữa, anh ta lại đụng trúng tôi. Lần này, anh chàng ấy không giám nói gì cả, không một câu xin lỗi.
- Hức! Người con trai gì vậy trời?_ Tôi thầm mắng.
Về đến nhà, khi đã tinh tươm công việc, tôi vội lấy chiếc giỏ tôi xách trên đường về nhà. Nhưng không thấy chiếc điện thoại đâu cả! Hoảng hốt, tôi vừa lục lội kiếm vừa suy nghĩ. Bồi hồi nhớ lại: "Người thanh niên lúc nãy, vô ý ngã trúng người mình, lẽ nào anh ta..??". Lúc ấy, người rất mệt nên không suy nghĩ nhiều, tôi đã chọn giải pháp tốt nhất là "ngủ". Sáng hôm sau, vì có 1 giáo án cần phê duyệt mà cần chiếc điện thoại.Không lo nghĩ ngợi, tôi đã đi mua một chiếc mới. Hai tuần sau,...
Bíp...bíp..!! Tiếng điện thoại reo lên! Một tin nhắn từ người lạ! Vốn sở thích tò mò, nên chẳng cần nhân nhượng, tôi đã mở lên đọc..
- Em còn nhớ anh chứ! Người con trai vô tình đụng trúng em 2 lần ấy. Anh thật lòng xin lỗi! Vì lúc ấy quá e ngại nên không dám ngỏ lời xin lỗi. Anh mong em bỏ qua cho anh. Hẹn khi nào rãnh ra cà phê em nhé
, nhân tiện anh trả luôn chiếc điện thoại này!_ Từ người thanh niên ấy, cả một đoạn văn dài... -_-'
*Ngoài lề: lúc ấy còn tưởng ổng quê mùa lắm á!
Đọc xong, tôi vẫn bình thản. Khi hẹn được chỗ, tôi đến như điểm hẹn, nhưng lạ rằng, trong tiệm cà phê ấy, không có bóng người! Tôi vẫn đợi...1 tiếng sau, anh ta đến kèm theo 1 bó hoa, cùng với quà tặng!
Nhưng... Anh ta lại không đem theo chiếc điện thoại ấy!
...
To be continued..!