Tôi năm nay chỉ mới lớp 7.Từ lúc lên cấp 2 tôi đã rất áp lực,thiếu thốn về tình cảm của ba mẹ,của bạn bè,của anh chị em.Lúc nào cũng vậy ba mẹ cũng chửi mắng những cái mà mình không làm.Còn bạn bè thì bọn họ coi tôi như người vô hình vậy tôi chỉ cố gắng tiếp xúc với những người khác,và anh chị tôi cũng như vậy,không ai quan tâm tôi.Mẹ dặn khi gặp người lớn thì phải lễ phép,và tôi cũng nghe theo lời mẹ.nhưng tôi cũng chào hỏi về người khác nhưng họ không thèm quan tâm đến tôi,tôi thấy người bạn mà tôi thấy chia sẽ với tôi nhiều nhất là mạng xã hội:(
Còn về tình yêu cũng vậy.Crush của tôi không bao h quam tâm nên tôi cũng không cần loại tình cảm này nữa.Mỗi đêm tôi lại khuyên mình rằng:
-"Mày phải cố gắng lên,không đc khóc"
Nhưng nước mắt tôi không thể ngừng đc🙁😩😭.Ko biết tôi có thể mạnh mẽ lên được không???...(đây chính là câu chuyện thật về tác giả chia sẽ bài này,và đó là tôi):(