Hôm nay bên ngoài đang mưa những tiếng lã tã của từng hạt mưa rơi xuống mặt đường thế mà mọi sự việc vẫn không dừng lại cứ xoay quanh với nhau một cách náo nhiện
Có một cô gái ngồi cô đơn một mình ở trạm xe buýt với gương mặt ủ rũ ,cô ôm lấy thân mình mà đôi mắt có chút rưng rưng.Có lẽ trời trở đông nên khá lạnh cộng vào đó là những đợt mưa rơi xuống cái thành phố này vậy tại sao cô lại ngồi đây một mình tại sao mưa lạnh thế này mà vẫn quyết tâm chờ xe buýt như thế.
Nơi sống mũi cay cay đôi mắt như muốn vỡ òa lên cô ngước nhìn bầu trời mà lòng đau như cắt, cô thầm hỏi với ông trời " Có phải con vô dụng lắm không " cô vừa ngắt lời vẻ mặt bất lực hiện rõ trên gương mặt cô.Có lẽ cô đã trải qua một chuyện gì đó muốn khiến cô khốn khổ như vậy
Cô gái : " Có phải con vô dụng lắm không ông trời,có một chuyện tí xíu mà con cũng không làm được,có phải con thảm hại lắm không "
" Cả chuyện tình của mình còn giữ không được ... ha "
Cô khóc òa với hai hàng lệ trên má,cô luôn trách bản thân vì sao lại chia tay là do cô không tốt chỗ nào hay đã làm gì sai.
Ngay lúc ấy có một chàng trai đến bên cô, người con trai ấy có vóc người cao ráo với gương mặt thanh tú điềm đạm
Chàng trai : " Em đừng khóc nữa "
" Cậu ấy không sứng với em đâu,đừng cố nếu kéo nữa "
" Vẫn còn anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em"
Anh nói xong cô như nghe đã thắm đôi ít nhào tới ôm lấy anh mà khóc càng lớn hơn.Anh như đồng cảm đôi chút mà vổ về an ủi cô
Chàng trai : " Em cứ khóc cho đã đi rồi chúng ta cùng về nhà"
Đáng lẽ chàng trai ấy phải đến sớm hơn không để cô một mình dưới cơn mưa lạnh. Có lẽ là do ông trời sắp đặt cho đến thời điểm nào đó đưa anh đến an ủi cô để chửa lành đi vết thương sâu trong trái tim cô
"Chỉ có anh mới có thể bảo vệ được em"