"Hùng Phúc, chờ ta với!!!"
Hùng Phúc quay đầu, chau mày nhìn thân ảnh cậu thiếu niên đang gọi mình.
Một thiếu niên tuấn tú. Đeo miếng ngọc bội đắt tiền. Mang theo cây quạt trúc.
Y đặt tay lên vai Huỳnh Phúc, phe phẩy cái quạt trên tay, hổn hển nói:"Thật là, ngươi đi nhanh vậy. Phải chờ ta chứ?!!"
Huỳnh Phúc nhướn mày, giễu cợt:"Không thích."
Cậu thiếu niên kia tên Lam Sang. Là công tử nhà Lam gia. Còn Huỳnh Phúc, đơn giản chỉ là tên hộ vệ của y.
Vậy đó, Lam Sang chưa bao giờ nghĩ vậy. Y coi Huỳnh Phúc là người thân tốt nhất trên đời của y.
Bọn họ vui vẻ lắm. Đi du ngoạn khắp nơi. Đánh quái, trừ ma. Phong thái ngời ngơi.
Tất cả chẳng được bao lâu. Một tai họa ập đến. Cả hai đều chết...
Khi người ta chết, linh hồn sẽ đến cửa Âm Phủ. Sau đó uống canh Mạnh Bà, rồi đầu thai chuyển kiếp.
Huỳnh Phúc cũng uống. Y cũng đã quên.
Qua kiếp người mới. Y là giám đốc công ty lớn, y có sự nghiệp, có tiền tài. Vậy mà y lại cảm giác thiếu thốn. Thiếu tình cảm.
Y cứ mơ mãi, mơ về một bóng người. Một thanh niên trẻ tay cầm quạt, nụ cười tỏa nắng, đôi mắt trong veo như sương sớm. Hình bóng đó cứ luẩn quẩn trong đầu y.
Người đó là ai? Tại sao cứ trong trí óc ta? Tại sao khi nhớ tới, tim ta lại nhói đau đến thế.
Làm sao có thể gặp được người đó đây. Ta muốn gặp hắn.
Y mang tất cả phiền muộn, thay thế bằng ly rượu trên bàn. Châm điếu thuốc cháy đỏ hồng. Phì phà từng hơi khói thuốc. Ánh mắt y lại càng nặng trĩu. Y cứ thế, nhâm nhi đếu thuốc trên môi. Từ từ đi ra khỏi công ty.
Vô tình, y va phải một người...
Đột nhiên, tim y rạo rực. Tất cả cảm xúc lẫn kí ức ùa về.
Là người!Chính là người!
Y không nói gì cả. Cơ thể ôm lấy cậu thiếu niên va phải kia. Gì thật chặt. Cứ như thể nếu thả ra, y sẽ hối hận cả đời mất.
Nước mắt y, đột nhiên lưng tròng. Giọng khàn khàn nói chân thành:
"Lam Sang, ta xin lỗi, ta xin lỗi! "
Người thanh niên kia thả lỏng tay, khuôn mặt từ bất ngờ chuyển sang dịu dàng. Vỗ vỗ vào lưng y.
Y vẫn ôm chặt. Hơi thở nấc quãng. Tất cả tâm tư muốn bộc lộ ngay lập tức.
"Hôm đó ta không kịp nói với ngươi, ta...ta...trong lòng của ta, cả đời, mãi mãi, từng giờ từng phút, tất cả đều chỉ có ngươi. "
Chuyện tình cảm giang dở. Chỉ vì không đủ can đảm. Chỉ vì không dám nói ra. Để rồi chỉ hối hận mãi. Giá như...giá như lúc đó. Lúc đó, đã không kịp nữa rồi...