Kiếp trước.....
Hồ Kim: thê thiếp của ta nàng đâu rồi???😁😁😁
Hiên Gia: đừng gọi ta thế chứ ta là con trai mà gọi vậy kì nắm( ngại😳😳😳)
Hồ kim: ta ko gọi vậy thì gọi thế nào đằng nào ta cũng làm hôn lễ rồi ko gọi thê thiếp thì gọi thế nào
Hiên gia: uk... ta.... ta chỉ cảm thấy ko quen thôi
Hồ kim: hôm nay là đêm tân hôn của ta và nàng , ta có thể chứ
Hiên gia: ừm(đỏ mặt)
Hồ kim đè Hiên gia ra đang định thì.... bỗng một mũi tên bắn vào vừa kịp Hồ Kim rút kiếm ....
Hồ kim: ai mau ra đây ( tức giận) dám cả gan làm vậy ở trong phủ của ta
Hiên gia: thích... thích khách( sợ)
Hồ kim: ko sao ko sao ta sẽ bảo vệ nàng
Thích khách: haha vương gia hôm nay tình tứ với vị hôn thế của mình nhỉ
Hồ kim: ngươi là ai
Thích khách: haha ta là ai ngươi ko cần biết, nói chung hôm nay ngươi phải chết
Hồ kim: với sức của người mà đòi đánh ta( cười khinh)
Vừa chấm dứt câu hắn liền xông lên với kiếm trong tay hắn, Hôd kim cũng ko thua kém nhanh tay chặn kiếm lại...... hai bên cứ đánh như vậy cho đến khi tên thích khách mệt và bị chúng độc
Thích khách: đúng là oan gia ngõ hẹp ha..... ha...
Hồ kim : chỉ tị ngươi ko biết lượng sức mình mà đoàn tuyên chiến với ta
Thích khách: hôm nay dù có mất mạng ta cũng phải khiến ngươi cảm thấy đau khổ dù bằng mọi cách
Hồ kim: người ko cần cái mạng này nữa rồi hả
Thích khách: ngươi đừng có tự cao.... ha ... dù ta có sắp chết dù ta ko giết đc ngươi ta cũng quyết khiến ngươi đau khổ( cười khinh)
Hắn vừa nói dứt câu liền phi tới chỗ Hiên gia mũi kim tẩm độc. Do ko kịp bảo vệ Hiên gia nên cậu đã bị chúng... con mắt cậu mở to , ngước mắt chảy ra....
Thích khách : ha cuối cùng ta cũng có thể khiến ngươi cảm thấy đau khổ
Hồ kim: nàng.... nàng ko sao chứ nàng nói gì đi đừng làm ta sợ( lo lắng)
Hiên gia: chàng hãy sống thật tốt đừng vì ta mà suy sụp ta ko đánh để chàng..... hộc... hộc
Hồ kim: nàng đừng nói nữa ta nhất quyết cứu nàng
Thích khách: ha ngươi ko cứu đc cậu ta đâu người mà ngươi yêu sẽ chết thôi , độc tố đó ko chữa đc đâu đó là thứ độc ta tự chế nên ko cứu đc đâu haha
Sau khi thích khách nói xong câu đó liền rời đi bởi hắn biết cách chữa vết thương trên người hắn rất nhanh..... Để lại Hồ kim và Hiên gia trong phòng....
Hồ kim: nàng sẽ ko sao đâu nàng sẽ đc cứu mà nàng hãy cố nên
Hiên gia : xin chàng hãy từ bỏ ta , ta cũng sắp chết rồi ta ko muốn chàng cứ buồn phiền vì ta..( thở gấp)
Hồ kim: ko ..... ko ( nước mắt rơi lã chã)
Hiên gia: ta cảm thấy rất vui khi.. đc làm thê tử của chàng.. nhưng chắc kiếp này ta ko thể rồi nhưng ta ...( đưa tay nên vuốt khuôn mặt Hồ kim) rất yêu chàng. Tạm biệt người ta yêu
Bàn tay Hiên gia đã buông xuống , mọi thứ bây giờ thật bi thương, trên người Hồ kim giờ toàn máu của Hiên gia....
Hồ kim: ko ko ... nàng đang lừa ta ko thể thế này đc( hét lên)
Hồ kim nắm tay Hiên gia một cách sợ hãi nhất....Bây giờ cậu ko cảm tâm , cậu liền điên dại cầm lấy kiếm đâu ngay vào tim rồi cười....
Hồ kim: ta cùng đi với nàng . Đợi ta nhé nàng sẽ ko cô đơn nữa đâu đã hứa sẽ bên nhau mà( cười)
Thanh kiếm thì cứ cắm vào tim, máu thì cứ tuôn ra cứ thế Hồ kim chết đi một cách bi thảm nhưng họ vẫn nắm tay vẫn yêu nhau
Dù có ra sao Hồ kim nhất quyết đi cùng Hiên gia dù đi đâu, dù nơi nào cậu cũng đi cùng Hiên gia dù từ bỏ cõi trần gian này cậu cũng quyết đi cùng ..... Bởi đã yêu nhau sâu đậm ko thể buông bỏ nó giống một sợi chỉ đỏ ko thể bị cắt đứt.....