trời đã sập tối , người người đang ở trong căn phòng thật ấm áp .trong một phố xá nào đó là bóng người con gái tên Dương Hữu Thanh đang cạnh bên người mik yêu và thề hẹn ở bên nhau trọn kiếp , trong màn đêm giá lạnh Hữu Thanh nói:
- em rất thương anh Thư Sanh à nhưng ba mẹ chúng ta ko cho phép, chúng ta phải làm sao đây
Thư Sanh đáp:
- dù thế nào thì anh sẽ không từ boà sẽ giữ lấy tình yêu này
hai người vừa nói vừa nắm tay nhau thật hạnh phúc
bổng trên tuyến đường mịt mờ một chiếc ô tô từ đâu chạy tới và dừng lại trước hai người .Người thanh niên cùng với bọn tay sai bc xuống muốn bắt một ai đó . Dương Hữu Thanh đã nhận ra điều gì đó nên đã giụt Thư Sanh chạy, bọn họ đuổi theo nhưng sức chạy của đôi chân làm sao so sánh với sức của máy móc .cùng lúc đó Thư Sanh bt mik ko đấu lại đc với bọn chúng nên bảo Hữu Thanh rằng:
- em chạy đi Hữu Thanh mặc anh
Hữu Thanh liền đáp
- không em nguyện sống chết cùng anh , em ko đi đâu hết
vừa nói hai người cùng khóc nhưng bổng nhiên một tên mặc quần áo đen chạy tới đâm Hữu Thanh một nhát .Hữu Thanh liền nghã khuỵu máu rơi vào mik của Thư Sanh đầy cả quần áo .hình như đạt đc ý nguyện bọn chúng đã rut lui .Thư Sanh bật khóc , Hữu Thanh trăng trối những lời cuối cùng:
- thư sanh à em ko thể cùng anh bc tiếp hết con đường này em xin lỗi
vừa nói dứt lời thì Hữu Thanh đã nhắm mắt ,cái chết thật đau đớn, Thư Sanh ẩm xác của Hữu Thanh như người mất hồn nhưng đồng lúc đó một đứa bé vừa chào đời có tên là Bạch Kim đứa bé đó là hiện thân của Hữu Thanh sau khi mất