" Một mạng đổi một mạng! "
" Mạng của ta đổi lấy mạng của nàng ấy! "
Tên nam nhân một thân ảm đạm kia đứng dưới tán ô nhìn chằm chằm vào nữ nhân đang nằm ngất dưới mặt đất.
" Chàng nguyện dùng mạng để đổi lấy nàng ta được sống sao? "
Ý Viên gượng cười nhìn hắn, khoé mắt nàng cay cay. Tim chậm rãi thắt chặt vì từng câu từng chữ của y.
Tại sao? Người y nguyện dùng cả tính mạng đổi lấy không phải là nàng?
Nàng đợi y ngàn năm nay, đợi y quay đầu lại nhìn nàng dù chỉ một lần. Nhưng còn y, lại luôn lạnh lẽo vô tình như vậy.
Kiếp này rồi đến kiếp khác, nàng đứng trơ mắt đó nhìn y đánh đổi cả tính mạng vì nữ nhân kia.
" Ta nguyện ý, nếu nàng ấy có thể sống. Ta chết thì có làm sao? "
Thanh âm dứt khoát lạnh lẽo của Nặc Ân thật khiến Ý Viên đau lòng. Ánh mắt hắn nhìn nàng chỉ toàn hận ý và sát niệm.
Rốt cuộc , y vẫn chọn nàng ta.
Vẫn nhất quyết hi sinh tính mạng vì nữ nhân đó.
" Tại sao vậy? "
" Người quen biết chàng trước là ta. Người yêu chàng cũng là ta. "
" Nhưng cuối cùng người chàng chọn lại là nàng ta ?"
Ý Viên lạnh giọng, nàng điên cuồng gào lớn. Nhưng không biết tại vì sao sắc mặt nàng ngày càng kém.
Cơ thể dần dần mờ nhạt !!
Tia tơ máu nồng đậm hiện rõ trên đôi mắt đen huyền kia của nàng. Thanh âm nghẹn lại nơi yết hầu.
" Ngươi đang nói gì vậy? "
Nặc Ân của kiếp này chưa từng quen với Ý Viên. Đây cũng là lần đầu y gặp nàng, thì sao có thể yêu nàng được cơ chứ.
Ký ức của những kiếp trước đều bị phong ấn trước khi y đầu thai.
Vĩnh viễn không thể nhớ ra nàng, dù cho vạn kiếp có trôi qua.
Người trãi qua cay đắng hết lần này đến lần khác chỉ có mỗi mình nàng.
" Đúng rồi, ta lại quên. Chàng chẳng còn nhớ gì nữa. "
" Cũng đã 7 kiếp trôi qua, ta đều phải trơ mắt nhìn chàng cùng nữ nhân khác kết thành phu thê. "
" Ta mệt rồi! Nên buông thôi !"
Ý Viên chầm chậm lùi lại phía sau, nàng dùng một chút phép thuật khiến nữ nhân kia tỉnh lại.
Nở nụ cười rạng rỡ trên khoé môi, ý cười đẹp đẽ động lòng người.
" ... "
Tim của Nặc Ân bất tri bất giác thắt chặt, như đang bị thứ gì đó đâm vào trong tim.
Rất đau, rất khó chịu.
Y của bây giờ, lại cảm thấy nữ nhân trước mắt có chút quen mặt. Dường như đã từng gặp ...
Nhưng khó lòng nhớ ra.
" Đế Quân, hãy sống thật tốt. "
" Dù có hoá thành khói bụi nhân gian, ta vẫn luôn luôn bên cạnh chàng."
" Ý Viên yêu chàng, mãi mãi yêu chàng! "
Nàng từ từ tan biến trước mặt Nặc Ân , hoá ra Ý Viên chính là đoá Kim Liên bên cạnh Cửu Dương Đế Quân.
Nàng tâm tâm niệm niệm hắn từ khi thành hình. Nguyện vì y từ bỏ tu luyện, rơi vào ái tình.
Cửu Dương Đế Quân hạ phàm lịch kiếp để rủ bỏ chấp niệm. Nàng cũng vì thế mà hạ phàm cùng y.
Nhưng nào ngờ Thiên Đế lại muốn Cửu Dương Đế Quân có đi không có về. Khiến những kiếp Nặc Ân trãi qua đều gian nan nguy hiểm đến tính mạng.
7 kiếp giúp y sống một cách an nhàn, nàng đã đánh đổi đi tính mạng của bản thân.
Kiếp cuối cùng rốt cuộc cũng đến, nàng cũng nên hồn phi phách tán. Vĩnh viễn không được đầu thai.
" Ý... Viên... "
Từ miệng Nặc Ân chậm rãi buông ra hai từ trước khi nàng biến mất. Những giọt nước mắt chậm rãi buông xuống.
Những ký ức từ trên Thiên Giới đến lúc lịch kiếp đều từ từ xuất hiện lại trong đầu y. Rốt cuộc Nặc Ân cũng nhớ lại tất cả.
Nhớ được tên nàng, nhớ được ký ức của 7 kiếp trước.
" Đế Quân, ta...yêu...chàng ."
Bóng dáng của nàng triệt để biến mất khỏi tam giới. Không lưu lại bất cứ mảnh hồn phách nào.
Vi phạm thiên quy, can thiệp vào nhân giới đã là mội tội lớn. Mà nàng lại dùng tu vi hớn nửa đời giúp hắn độ kiếp.
Có thể trụ được 7 kiếp cũng đã là kỳ tích.
" Yêu? "
Thứ đó là gì?
Sống đã hơn vạn năm, y vĩnh viễn không thể hiểu nổi. Vì sao lại có kẻ yêu đến điên dại, yên đến ngu si.
Nguyện hy si tất cả vì người mình yêu.
Nặc Ân có thể dùng tu vi cả đời để cứu nàng trở về. Nhưng y lại không tìm ra lý do, tại sao phải cứu nàng.
Tại sao phải vì nàng mà hy sinh tất cả?
Đáng sao?
" Cửu Dương Đế Quân, trái tim đó của người làm từ đá sao? "
" Có thể lạnh lẽo như vậy? "
Y chưa kịp hoàn hồn, một thanh âm quen thuộc cất lên. Nữ nhân kia một hỷ y diễm lệ chầm chậm bước ra.
Bóng dáng đó, thân hình đó.
Thật quen thuộc.
" Ngươi là ai? "
Nặc Ân trầm giọng, y thu tầm mắt về khuôn mặt đang từ bóng tối bước ra kia. Sắc mặt y liền nhờn nhạt đến lạ thường.
" Mới đó không gặp, người đã quên ta rồi sao? "
_ còn _
#Hânn <33
Vì chàng mà nhập ma. Vì chàng mà đoạ tiên.
Còn chàng thì sao? Ngay cả cứu cũng không muốn cứu ta.
Hahaha
Mảnh hồn nhỏ đó của bổn tôn thật sự hy sinh vô ích mà.
cho xin ý kiến ạ