Hôm nay là một ngày đẹp trời,nó đẹp hơn so với ngày hôm ấy,nhưng có lẽ...ở chốn mà tôi-Nhất Cửu-đang tồn tại,nhất thời lại không có anh...
Hôm ấy là một ngày nắng đẹp,anh và tôi đang có một buổi hẹn hò đầu tiên sau ngày thành hôn,tôi muốn nó trở nên thật hoàn hảo nên tôi đặc biệt mặc một bộ đồ tôi nghĩ nó rất đẹp,mang theo giỏ đồ ăn mà tôi cất công làm suốt đêm quá,cùng anh,bước ra khỏi cửa nhà..
Bấy giờ tôi và anh chuẩn bị đi công viên,một nơi tràn ngập vui vẻ,rất thích hợp cho những cặp đôi đó nha!
Tôi muốn anh cùng tôi,có một buổi đi chơi vui
nhất từ trước đến giờ,tôi muốn chơi gì,anh đều chơi cùng tôi.Tôi đã nghĩ..anh có lẽ nào đã thích tôi rồi không?
Lí do tôi nghĩ ra câu này vì tôi biết rằng,kể từ khi anh bị ép hôn cùng tôi,hiện rõ trên mặt anh là những nếp nhăn mày khó chịu,nhưng vẫn không thể làm phai đi vẻ đẹp tự nhiên trên mặt anh-vị chủ tịch tương lai sáng ngời của tập đoàn Giang-nói thật tôi đã thích anh từ đó đấy!
Sau khi chơi tất tần tật những trò chơi trong công viên,tôi vui vẻ khoác tay anh,tay còn lại cằm que kem ban nãy mới mua.Nhưng đối lập với tôi,đó chính là khuôn mặt lạnh lùng,băng lãnh của anh-Giang Tử
Anh bỗng dẫn tôi đến một chỗ vắng người,tôi hơi hoang mang thật đấy,những rồi anh nói:
-phù,mấy tên phóng viên phiền phức thật!
Anh ấy nói xong liền hất tay tôi ra,tôi có lẽ đã nhận ra được...tất cả những hành động anh ấy chấp nhận làm cũng tôi..đều là giả dối.
Tôi đứng đực ra đó,có chút run rẩy,mắt tôi cảm thấy hơi cay,cất giọng lên.Hỏi:
-A..anh có thật sự yêu tôi không..?
Anh quay lại,nhìn tôi với anh mắt khó chịu xen lẫn sự ghê tởm.Nói to:
-Tôi mà yêu cậu?
-Ha,cậu ảo tưởng à,tôi không bao giờ và mãi mãi yêu cậu đâu!
-Gay lọ ghê tởm!
Tôi đã khóc khi nghe hết tất cả những gì được thốt ra từ miệng anh,chân tôi run rẩy,tim tôi...chết thật rồi...
Tôi chạy,chạy thật nhanh,cầu mong rằng anh ấy sẽ không thấy vẻ ngoài yếu đuối của tôi xuất hiện trước mặt anh,vì anh từng nói:
-Đừng bao giờ khóc trước mặt tôi,tôi ghét điều đó!
Mắt tôi bị lưu mờ vì những giọt nước mắt cứ thế,thi nhau xuất hiện trên mắt tôi,nên tôi nào biết được..tôi đã chạy ra con đường với cả đống xe cộ xung quanh,không may hơn nữa là trên con đường đó,thình lình xuất hiện một chiếc xe tải mất phanh,đang lao thẳng về phía tôi.Ah..coi như đời tôi đến thế là cùng.
“Rầm”
“tóc tách,tóc tách”
“ò e ò e”
“mau cứu cậu ấy đi,nhanh lên!!!!”
Eh...hình như đây là giọng của anh đúng không...?
Cơ thể tôi lúc đó,thật sự rất đau và tâm trí tôi đang dần mất ý thức...tôi cố mắt,xem xem đang xãy ra chuyện gì.
A!,mặt của anh ấy...trước mắt tôi xuất hiện một khuôn mặt đẹp trai và rất soái nha,không ai khác đó chính là Giang Tử.Mà..sao anh ấy lại hớt hãi vậy..?
Hầy,ảo giác thôi,mày mà được anh ấy lo lắng cho á?,nực cười thật..Mà sắp đi rồi,mơ thấy anh lo lắng cho tôi,coi như món quà chào đón một thành viên mới bay về trời đi.
Cơ thể tôi rã rời,không thiết cử động nữa,phổi tôi cũng ngừng làm việc,tôi còn chả biết không khí bây giờ như thế nào...mà sao tai tôi lại vang lên tiếng hét của anh ấy nhỉ..?
Tôi đi rồi.
Nhất Cửu,mất ngày x tháng x năm x,vào thời gian xxx.