Màn đêm buông xuống với màn sương nhạt nhà quyện theo không khí lạnh lẽo của giữa đêm khuya khoắt , ánh trăng vàng sáng len lỏi vào nơi đầu giường , gió mang theo hương hoa nhài thoang thoảng như thủ thỉ muốn tâm sự với tôi . Màng nước mắt khẽ rơi trên hàng mi , tôi lại yếu mềm mà khóc rồi . Đúng vậy , tôi khóc vì người ấy , một người mà đến cả khuôn mặt , tên tuổi cũng chả nhớ rõ , chỉ có thể mang máng lưu lại hình ảnh người ấy rộng lớn ôm chầm lấy tôi trong giấc mộng xưa ... Tuy chả thể gặp được nhau mà nắm thật chắc lấy cánh tay người kia , trong lòng cứ khó chịu không ngơi mà thờ thẫn ngắm vầng trăng đã được sương mù phủ một lớp mỏng đủ để làm cho nó thêm phần huyền ảo . Tôi cũng chả hiểu tại sao những kí ức của tiền kiếp lại ùa về như muốn nuốt chửng trái tim của tôi , gào thét muốn nói rằng chúng ta còn nợ tình với nhau . Giá như tôi có thể xóa đi mọi khoảng khắc không mấy thoải mái đó để cuộc sống dễ dàng hơn nhưng nếu được tôi muốn quay về quá khứ để có thể 1 lần trả hết duyên nợ , không còn vấn vương , tương tư một người ... Tôi sẽ gặp cậu ấy trong thế gian này chăng ?? Đi cùng cậu ấy mọi lối nhỏ trên cõi đời này ... Ôi gặp được rồi , nhưng không phải hiện tại , cũng chẳng là tương lai hay quá khứ mà là trong giấc mơ , một khoảng trời quá xa vời mà chả thể nhận thức . Người ấy chạy đi , tôi cố đuổi theo , cố giang tay ra để bắt kịp người ấy mà không thể được . Tôi lại khóc rồi , cách nhau từ một tấm gương , nhưng hai thế giới khác nhau quá , cậu ấy thì trên thiên đàng tôi lại dưới hạ trần , mãi chả thể bắt kịp . Nhưng tôi nhớ cậu ấy rồi , đôi mắt thấm đậm nỗi buồn ...